Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra trung tuần tháng 10

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2022 | 5:29:13 PM

YênBái - Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức với 2 hoạt động chính là: Chương trình xúc tiến thương mại trưng bày gian hàng giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương và Chương trình trao giải cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022”.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên Bái và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên Bái và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp.

Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2022 được tổ chức nhằm tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp, phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ; khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ tham gia phong trào khởi nghiệp, góp phần đạt mục tiêu chung của Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025". 

Đồng thời khuyến khích, hỗ trợ và tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ mạnh dạn có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, từng bước thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất, kinh doanh, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh tại địa phương.

Đây cũng là dịp tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do nữ làm chủ trong tỉnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình do nữ làm chủ trên các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống.... đến người tiêu dùng, kết nối kinh doanh và mở rộng thị trường.

Thông qua Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh mong muốn tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đông đảo đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ doanh nhân nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp gồm 2 hoạt động chính là Chương trình xúc tiến thương mại trưng bày gian hàng giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương và Chương trình trao giải cuộc thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022".

Chương trình xúc tiến thương mại trưng bày gian hàng giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương diễn ra từ ngày 15-16/10/2022, tại Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái, với sự tham gia của Hội LHPN các huyện, thị, thành phố; đại diện các câu lạc bộ nữ kinh doanh thuộc Hội Nữ doanh nhân tỉnh; các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh; các công ty, trung tâm do Hội LHPN tỉnh mời tham gia.

Các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu là sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có thông tin về sản phẩm, ưu tiên sản phẩm OCOP.

Chương trình trao giải cuộc thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022" sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2022 với sự góp mặt của gần 30 tác giả tham gia cuộc thi.

Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp góp phần tăng cường tuyên truyền, quảng bá các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tiêu biểu do nữ làm chủ tại tỉnh Yên Bái; giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương và tôn vinh những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2022.

 (Theo phunuvietnam.vn)

Tags Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục