Yên Bái: Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/9/2022 | 1:53:58 PM

YênBái - Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia xây dựng Quỹ “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo và đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Văn Yên trao tiền hỗ trợ làm nhà
Lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Văn Yên trao tiền hỗ trợ làm nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Ngô Thị Lả, thôn Khe Hao, xã Phong Dụ Hạ.

Tới thăm gia đình chị Ngô Thị Lả ở thôn Khe Hao, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, trong ngôi nhà mới sạch sẽ, thoáng mát, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt chị.

Chị Lả tâm sự: "Chồng tôi mất từ năm 2007, một mình nuôi 2 con nên cuộc sống rất khó khăn, chật vật. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, hội phụ nữ các cấp và anh em họ hàng, bà con lối xóm, nay tôi đã làm được ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Đây là niềm hạnh phúc lớn nên tôi tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục cố gắng lao động sản xuất để có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Được biết, trong những năm qua, để có nguồn kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở, các cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Văn Yên đã vận động xây dựng nguồn quỹ, ủng hộ kinh phí, từ đó đề ra chỉ tiêu mỗi năm phấn đấu xây dựng được từ 3 - 5 ngôi nhà "Mái ấm tình thương”. 

Đầu năm 2022, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ và trao 3 nhà "Mái ấm tình thương” trị giá 60 triệu đồng cho 3 gia đình hội viên phụ nữ nghèo ở các xã: Phong Dụ Hạ, Đông Cuông, Yên Thái. Đồng thời, kết nối với "Cộng đồng 5K” tại Yên Bái hỗ trợ làm 1 nhà cho gia đình chị Trần Thị Lệ ở thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông trị giá 50 triệu đồng. 

Cũng như Hội LHPN huyện Văn Yên, mặc dù ở vùng cao, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song 5 năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Hội LHPN huyện Mù Cang Chải cũng đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới 12 nhà "Mái ấm tình thương”, 2 nhà "Đại đoàn kết” trị giá 190 triệu đồng và đóng góp trên 530 ngày công. Cùng với đó, Hội đã vận động và tổ chức thăm hỏi tặng quà, sổ tiết kiệm, trợ cấp khó khăn đột xuất cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền gần 3 tỷ đồng. 

Xây dựng "Mái ấm tình thương” là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, được các cấp hội LHPN trong tỉnh phát động và duy trì có hiệu quả. Chương trình đã mang lại ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên rất lớn để các hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 19 nhà "Mái ấm tình thương”, tổng trị giá trên 400 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

"Các hoạt động hỗ trợ, không chỉ bằng tiền mặt mà còn bằng cả ngày công lao động, nguyên vật liệu. Với tình cảm chân thành, chị em đã giúp đỡ nhau rất nhiệt tình, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó của hội viên tham gia các phong trào, hoạt động Hội và của địa phương”- bà Nguyễn Thị Minh Tâm  - Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Yên chia sẻ.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, các cấp hội LHPN trong tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các cán bộ, hội viên phụ nữ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ giúp đỡ làm nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. 

Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nghèo, cận nghèo bằng các chính sách thiết thực như: phối hợp triển khai các nguồn vốn tín dụng cho hội viên vay phát triển kinh tế và tham gia các hình thức tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả, các lớp dạy nghề tại địa phương...
Hồng Oanh

Tags Yên Bái mái ấm tình thương hộ nghèo Cộng đồng 5K

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục