Mưa giông xuất hiện giải nhiệt nhiều nơi, Bắc bộ sắp kết thúc chuỗi ngày nắng nóng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/6/2023 | 8:24:40 AM

Do ảnh hưởng của mưa giông, miền Bắc giảm nhiệt từ ngày mai với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 4/6, nhiệt độ cao nhất miền Bắc là 35-36 độ C. Từ 5/6, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc.

Nhiều nơi ở Bắc bộ đã xuất hiện mưa giông giúp nền nhiệt khu vực đồng bằng Bắc bộ giảm nhẹ.
Nhiều nơi ở Bắc bộ đã xuất hiện mưa giông giúp nền nhiệt khu vực đồng bằng Bắc bộ giảm nhẹ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một vùng hội tụ gió trên mực 1500m đang hình thành ở khu vực vùng núi Bắc bộ và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Từ tối và đêm 2/6, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bắc bộ như Hà Giang, Phú Thọ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo từ chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ 4-8/6, khu vực trung du, vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm.

Từ 8-12/6, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa giông, miền Bắc giảm nhiệt từ ngày mai với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 4/6, nhiệt độ cao nhất miền Bắc là 35-36 độ C. Từ 5/6, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc.

Tại các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên, trong các ngày 5-11/6 cũng có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối.

Trước khi đón mưa dông, từ nay đến ngày 5/6, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng. Trong đó, ngày 3/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 4/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại Tây Nguyên, Nam bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và tối ngày 2/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục