Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/1/2011 | 9:07:56 AM

YBĐT - Năm 2010, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục được giữ vững, một số loại hình tội phạm được kiềm chế, đẩy lùi, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Công an huyện Văn Chấn triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Sơn Thịnh.
Công an huyện Văn Chấn triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Sơn Thịnh.

Công tác xây dựng lực lượng công an các cấp được củng cố về số lượng và chất lượng; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm ở cơ sở được triển khai ngày càng sâu rộng, chủ động trong mọi tình huống, góp phần quan trọng cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhằm đảm bảo ANTT địa bàn dân cư, hàng năm, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, phong trào đấu tranh tố giác tội phạm, phối hợp cùng các ngành chức năng mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm. Năm 2010, toàn tỉnh đã lựa chọn 67 địa bàn vào diện vận động tập trung (41 địa bàn dân cư; 26 địa bàn cơ quan, doanh nghiệp, trường học); trong đó: 10 địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 18 địa bàn bảo vệ nội bộ, 7 địa bàn trọng điểm về kinh tế, 12 địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội....

Công an các huyện, thị, thành phố còn lựa chọn 208 thôn, bản đưa vào diện vận động tập trung, còn lại là vận động thường xuyên. Các đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 4.382 buổi triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến ANTT với 667.175 lượt người tham gia, tổ chức cho 306.931 lượt hộ ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy ước về ANTT, phòng cháy chữa cháy ở cơ sở.

Thông qua các buổi học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an, chính quyền các cấp 3.133 nguồn tin; trong đó, 2.443 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, xác minh làm rõ 2.942 vụ việc với 3.245 lượt người vi phạm, 316 vụ việc với 348 đối tượng được chuyển lên công an cấp trên điều tra xử lý; tang vật thu hồi trị giá gần 2 tỷ đồng trả lại cho người bị hại; triệt phá 30.925 m2 cây thuốc phiện tái trồng tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải; bắt giữ 7 đối tượng có lệnh truy nã; vận động thu hồi 367 khẩu súng săn tự chế.

Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống ma tuý… như: mô hình “2 không, 1 giảm” (không có án nghiêm trọng xảy ra, không có tụ điểm ma túy và đối tượng nghiện mới phát sinh, phạm pháp hình sự giảm từ 15% trở lên) ở phường Minh Tân (thành phố Yên Bái), thị trấn Yên Thế (Lục Yên), thị trấn Trạm Tấu (Trạm Tấu), xã Phù Nham (Văn Chấn), mô hình “3 quản” (gia đình quản, dòng họ quản, đoàn thể quản) của phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ), xã Hán Đà (huyện Yên Bình), mô hình “3 không, 1 giữ” (không có tụ điểm ma túy, không có tệ nạn ma túy mại dâm, không có người theo đạo trái pháp luật, giữ mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm) của xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên), phong trào họ đạo tiên tiến ở xã An Thịnh và thôn 5 xã Mậu Đông (huyện Văn Yên)…

Nhiều tuyến đường, con phố còn gắn khẩu hiệu “Vì xóm làng bình yên”, “Xã không có ma túy”, “Vì bình yên đường phố”, “Vì an toàn đường sắt” đã và đang xuất hiện ở nhiều địa phương, góp phần phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng cho mình những phương án tác chiến vây bắt tội phạm, tích cực tuần tra, kiểm soát, góp phần quan trọng đấu tranh giảm thiểu sự gia tăng tội phạm. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được UBND tỉnh, Công an tỉnh, công an các huyện, thị, thành phố khen thưởng như: Lương Bá Dương và Nguyễn Văn Tuyển ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, Lê Văn Kỷ - Công an xã Văn Tiến (thành phố Yên Bái), Trần Văn Bình - Trưởng ban dân phố phố Hồng Phú, phường Hồng Hà (thành phố Yên Bái), Lương Bá Cải - Phó trưởng Công an thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình)…

Để xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ngày càng vững mạnh, toàn tỉnh đã duy trì hoạt động hiệu quả 1.894 tổ an ninh nhân dân với 7.430 thành viên, 1.235 tổ tuần tra an ninh với 4.344 thành viên, 4.243 tổ tự quản với 58.808 thành viên, 654 đội thanh niên xung kích 3.009 thành viên, 2.199 tổ hòa giải, 1.579 hòm thư góp ý về ANTT và tố giác tội phạm, 2.245 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng… Công tác phối hợp giữ gìn ANTT ở các địa bàn giáp ranh đã tạo mắt xích quan trọng trong giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ngày càng được nhân rộng từ vùng thấp đến vùng cao tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo đà cho kinh tế - xã hội các địa phương phát triển.

Thái Hưng

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục