Tháng Thanh niên 2012: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/2/2012 | 9:20:39 AM

YBĐT - Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2012 phải được tổ chức từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Phấn đấu 100% Đoàn xã tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 có kế hoạch tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Năm 2011, tuổi trẻ Yên Bái đã tham gia cùng nhân dân các xã vùng cao hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu làm đường giao thông về thôn bản.
(Ảnh: Anh Hải)
Năm 2011, tuổi trẻ Yên Bái đã tham gia cùng nhân dân các xã vùng cao hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu làm đường giao thông về thôn bản. (Ảnh: Anh Hải)

Ngày 04/02/2012, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 356/KH-TWĐTN hành động Tháng Thanh niên năm 2012 với chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và phương châm: “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Mục đích của kế hoạch nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đoàn các cấp; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; tạo sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2012 phải được tổ chức từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Phấn đấu 100% Đoàn xã tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 có kế hoạch tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng và tu sửa 10.000km đường giao thông nông thôn, trong đó mỗi xã đăng ký đảm nhận thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp; xây dựng và tu sửa 1.000 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái, trong đó mỗi tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng được ít nhất 5 nhà mới và tu sửa 10 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi.

Nội dung hoạt động trọng tâm: Tuyên truyền về Tháng Thanh niên, nội dung xây dựng nông thôn mới, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam và giáo dục đạo đức, lối sống, chống lạm dụng rượu, bia trong thanh niên; chủ động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung đăng ký đảm nhận và xây dựng các trục đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, nhà tránh lũ, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; vận động thanh thiếu niên thực hiện pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức các đội hình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, hiến máu tình nguyện; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa cơ sở vùng đồng bằng với cơ sở vùng núi, hải đảo, vùng khó khăn và gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm vay vốn, các mô hình liên kết phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng, phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn cho thanh niên; tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đồng thời bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

 Thanh Mai

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục