Yên Bái triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/3/2012 | 11:23:12 AM

YBĐT - Ngày 22/3, Hội LHPN Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 thông báo kết quả Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 – 2017, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI...

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được long trọng tổ chức từ ngày 11/3 đến 14/3/2012 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đoàn phụ nữ tỉnh Yên Bái có 13 đại biểu đại diện cho 144 ngàn phụ nữ trong toàn tỉnh tham dự Đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua 8 chỉ tiêu chủ yếu  và 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp lớn, các phong trào thi đua. Văn kiện ĐH đã chọn 3 khâu đột phá để tập trung giải quyết một số vấn đề trọng yếu, có tính chiến lược trong phong trào phụ nữ và hoạt động của tổ chức hội... 

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đoàn Yên Bái có 2 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam.

Tại hội nghị, Hội LHPN Việt Nam tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI với nội dung tập trung chủ yếu vào những nội dung quan điểm cơ bản và mới của Nghị quyết như các phong trào thi đua, 6 nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá và các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; kết hợp việc học tập quán triệt Nghị quyết với thảo luận xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI tới 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết hoạt động phụ nữ quý I/2012, thông qua Chương trình làm việc của Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 – 2016; Chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Yên Bái năm 2012; Kế hoạch phát động các công trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo năm 2012; Nội dung phát động thi đua trong các cấp hội năm 2012…

        Ngọc Anh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục