Đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/6/2013 | 2:48:18 PM

YBĐT - Những năm qua, Công an xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã đẩy mạnh phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm… do vậy, số vụ, đối tượng vi phạm pháp luật hàng năm đều giảm, địa bàn ổn định.

Công an xã Thạch Lương tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông.
Công an xã Thạch Lương tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

Ngay từ đầu năm, Ban Công an xã đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền địa phương, thành lập các tổ công tác xuống 11 thôn, bản và 2 phân hiệu trường học, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan đến ANTT như: công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, Luật Cư trú, Nghị quyết 32/CP về các biện pháp kìm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, Luật Phòng chống ma tuý… Qua công tác tuyên truyền đã tổ chức cho 100% số hộ dân ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung được học tập.

Nói về hiệu quả công tác tuyên truyền và biện pháp giảm thiểu vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn những năm gần đây, đồng chí Hoàng Văn Sam, Trưởng Công an xã cho biết: “Trước đây tình hình trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, tranh chấp đất đai, những vụ việc liên quan đến mua bán và sử dụng trái phép chất ma tuý, vận chuyển lâm sản trái phép… trên địa bàn xảy ra khá phức tạp. Hàng năm, Công an xã phối hợp với Công an huyện và các ngành liên quan thường giải quyết từ 40 đến 50 vụ việc liên quan đến ANTT”.

Hiện nay, Thạch Lương đặc biệt quan tâm tới tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và đi làm thuê khỏi địa bàn không thông báo tạm vắng với 38 trường hợp.

Thứ nữa, 14 đối tượng nghiện ma tuý thường xuyên câu kết với đối tượng nghiện của các xã: Phúc Sơn, Hạnh Sơn, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ… để mua bán và sử dụng trái phép chất ma tuý. Có thời điểm tại Bản Cại tồn tại 2 tụ điểm và Bản Đường có 1 tụ điểm mua bán trái phép chất ma tuý.

Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin tố giác của nhân dân, Công an xã đã báo cáo với Công an huyện điều tra triệt phá, đưa nhiều đối tượng đi Trung tâm Cai nghiện tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, số vụ, số đối tượng vi phạm pháp luật giảm đáng kể. Năm 2012, địa bàn xảy ra 13 vụ, 37 đối tượng.

Trong 5 tháng 2013, xảy ra 8 vụ 7 đối tượng gồm: tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma tuý 3 vụ, 3 đối tượng, nhập cảnh trái phép 3 vụ, 3 đối tượng và gây rối trật tự công cộng 2 vụ, 1 đối tượng. Các vụ việc được Công an xã giải quyết nhanh tại cơ sở, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Những năm gần đây, công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể tham gia giữ gìn ANTT được tăng cường và đạt hiệu quả cao. Công an xã phối hợp với MTTQ thực hiện chương trình phòng chống tội phạm về ma tuý, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh thực hiện chương trình giáo dục thanh thiếu niên không ăn chơi đua đòi dẫn tới vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, phối hợp với Hội Nông dân, Ban Tư pháp xã việc hoà giải các vụ việc xảy ra tại cơ sở, tuyên truyền, vận động thanh niên kết hôn đúng độ tuổi.

Từ năm 2011, Công an xã đã xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng chống ma tuý, 2/11 thôn thực hiện mô hình thôn không có ma tuý, không có người nghiện, mua bán trái phép chất ma tuý. Công tác quản lý đối tượng tù tha, án treo tại địa bàn được quan tâm, nhiều người đã trở thành công dân tốt như: Hoàng Văn Tiến, thôn Nà Lốc, Nông Văn Kỳ, thôn Bản Đường, Lò Văn Phong, thôn Co Hả…

Nhằm đảm bảo công tác ANTT cơ sở, Thạch Lương đã tổ chức hiệu quả hoạt động của 4 tổ tuần tra an ninh với 13 thành viên, 11 tổ hoà giải, 88 thành viên, 11 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng và trình báo tội phạm. Đây sẽ là những thành viên nòng cốt của cơ sở cùng Ban Công an xã tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.   

Thạch Phong

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục