Sáng nay hơn 200.000 thí sinh thi cao đẳng

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/7/2013 | 8:34:48 AM

Sáng 15/7, theo dự kiến 205.062 thí sinh sẽ bước vào môn thi Toán và Địa lí kỳ thi tuyển sinh cao đẳng 2013.

Thí sinh làm thủ tục dự thi trong sáng 14/7
Thí sinh làm thủ tục dự thi trong sáng 14/7

Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng 2013 có 135 trường tổ chức thi với 341.612 hồ sơ đăng ký. Đã có 205.062 thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào sáng 14/7, đạt tỷ lệ 60,03%.

Ghi nhận tại buổi làm thủ tục dự thi cho lấy lượng TS đến dự thi cao đẳng năm nay đã giảm mạnh.

Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị (Gia Lâm, Hà Nội) năm nay số thí sinh đăng ký dự thi giảm mạnh, từ 8.000 (năm 2012) xuống chỉ còn 1.582.

Tại Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh, số thí sinh đăng ký dự thi giảm khoảng 30% so với năm ngoái; con số này vẫn được coi là rất khả quan so với nhiều trường CĐ khác.

Theo ông Phạm Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, tổng số thí sinh đăng ký vào trường năm nay là 1.923 trên 750 chỉ tiêu; trường bố trí 53 phòng thi với 149 cán bộ tham gia công tác thi, trong đó có 106 giám thị.

Ông Trần Mạnh Dũng, Hiệu trưởng CĐ Công nghiệp in cho biết chỉ tiêu cao đẳng của trường là 200 nhưng chỉ có khoảng 150 em đăng ký dự thi. Mặc dù vậy trường vẫn phải tổ chức thi để vận động các em học hệ trung cấp.

Năm nay, Trường CĐ Sư phạm TW có khoảng 6.500 hồ sơ đăng ký dự thi. Năm 2012 trường mở ngành Kinh tế gia đình, đào tạo quản gia cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân về giúp việc gia đình. Tuy nhiên, với chỉ tiêu 50, nhưng chỉ 10 em đến thi nên trường đã không thể mở được ngành này.

Dẫu vậy trường vẫn tiếp tục thông báo tuyển sinh ngành này và mở rộng thêm đối tượng tuyển sinh là các em khối M (đăng ký ngành sư phạm mầm non). Sau khi ra trường, các em học thêm một khóa ngắn hạn về sư phạm là có thể làm việc trong các trường mẫu giáo.

Mùa tuyển sinh này, CĐ sư phạm Trung ương có hai điểm mới là đào tạo song ngành gồm giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt và mở thêm ngành giáo viên âm nhạc cho trường mầm non.

Riêng những học sinh khối M thi vào ngành giáo dục mầm non có số lượng đăng ký quá lớn mà chỉ tiêu không nhiều nên trường khuyến khích thí sinh chuyển sang ngành khác.

Trường CĐ Công nghệ Hà Nội lần đầu tiên tổ chức thi tuyển sinh. Hiệu trưởng Vũ Đức Thịnh cho biết, những năm trước trường chỉ xét tuyển, vẫn đủ chỉ tiêu nhưng rất thụ động. Năm nay, trường tổ chức thi, vừa để chủ động trong tuyển sinh vừa để thí sinh và phụ huynh biết rõ về cơ sở vật chất của trường, yên tâm theo học.

Với 1.700 chỉ tiêu, trường có khoảng 1.500 thí sinh đăng ký dự thi. Do vậy, ngoài tuyển chọn đợt 1, trường tiếp tục xét tuyển thí sinh có nguyện vọng theo học. Những ngành thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất là Công nghệ Thông tin, Điện - Điện tử. Các ngành Kinh tế, Tài chính chiếm số lượng không nhiều.

Trước giờ thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đưa lời khuyên: TS chỉ cần làm được 50% bài thi là có cơ hội đỗ cao đẳng.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục