Đồng lòng xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2013 | 2:33:28 PM

YBĐT - Với tinh thần thi đua quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Yên Bái đã và đang hưởng ứng tích cực phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp sức cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tạo khởi sắc về diện mạo NTM trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang tham gia làm đường giao thông XDNTM trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng vũ trang tham gia làm đường giao thông XDNTM trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: "Để phong trào thi đua “Quân đội chung sức XDNTM” được triển khai đồng bộ, rộng khắp trong LLVT tỉnh và đạt hiệu quả thiết thực, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức phát động trong LLVT, đồng thời triển khai các cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức phát động phong trào thi đua tại lễ ra quân huấn luyện năm 2012. Cùng với tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân về ý nghĩa thiết thực của phong trào. Đồng thời phát huy tốt kết quả, thành tích và kế thừa những kinh nghiệm hay, những việc làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở tiến hành khảo sát thực tế những khó khăn của địa phương, xác định nội dung công việc, tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, với cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện, khả năng đơn vị và địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả”.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện phong trào “Quân đội chung sức XDNTM” , LLVT tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 41 lượt tổ, đội công tác với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào, từ đó tạo sự đồng thuận, niềm phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân khiến nhiều người dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán năm 2013, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập các tổ, đội công tác xuống địa bàn các xã người Mông tuyên truyền, vận động đồng bào ăn cùng một tết với các dân tộc khác để thực hành tiết kiệm, bảo đảm thời gian gieo trồng vụ đông xuân và học tập của học sinh nhưng vẫn phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; tổ chức khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho trên 1.300 lượt đối tượng chính sách và người dân với tổng trị giá trên 30 triệu đồng, ủng hộ 1.800 kg gạo cho các hộ nghèo.

LLVT đã tham gia xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết trị giá 240 triệu đồng, tham gia xóa 25 nhà tạm cho người nghèo, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng, huy động trên 16.000 ngày công, 16 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão, lụt, sạt lở đất, chữa cháy rừng và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thiệt hại trên 740 triệu đồng, tổ chức huy động trên 10 nghìn ngày công tham gia tu sửa, làm mới 83 km đường giao thông nông thôn, trên 50 km kênh mương nội đồng, xây dựng 7 lớp học, 2 nhà công vụ cho giáo viên và 2 nhà văn hóa thôn bản, nâng cấp 1 điểm bưu điện văn hóa xã và ủng hộ 3 tủ sách với trên 90 đầu sách phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập của nhân dân; phối hợp với các cơ quan chức năng mở 9 lớp hướng dẫn khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi cho trên 400 hộ gia đình và huy động trên 2 nghìn ngày công giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu tránh mưa, bão...

Đại tá Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm: “Thời gian tới, trên cơ sở nghị quyết, chương trình mục tiêu XDNTM của tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo LLVT phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn dân, tham gia thực hiện một số tiêu chí, nội dung công việc phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng của đơn vị, tập trung huy động cán bộ, chiến sỹ LLVT phối hợp với các địa phương tham gia thực hiện một số nội dung như: tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa và xóa nhà tạm, nhà dột nát; chỉ đạo mỗi ban CHQS huyện, thị, thành phố giúp đỡ 1 - 2 xã đặc biệt khó khăn và hàng năm giúp đỡ từ 1 - 2 hộ gia đình thoát nghèo, đồng thời, triển khai thực hiện tốt chương trình "Quân dân y kết hợp" tại các trạm y tế xã và tham gia xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cơ sở vững mạnh”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức XDNTM”, LLVT tỉnh Yên Bái tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đức Dũng

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục