Công an Trấn Yên bắt đối tượng trộm cắp 11 xe máy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/8/2013 | 3:35:42 PM

YBĐT - Khoảng 10h30 ngày 10/8/2013, tại thôn Vực Tròn xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô mang biển kiểm soát 21B1 – 00183 do Nguyễn Văn Dương ở thôn 1 xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái và xe mô tô biển kiểm soát 21F1 – 00385, vụ tai nạn làm người điều khiển xe mô tô 21F1 – 00385 bị thương ở đầu phải đi viện điều trị, nhưng khi lực lượng công an Trấn Yên xác minh tại các bệnh viện thì không có người nào có đặc điểm bị thương do tai nạn giao thông như trên.

Quá trình giải quyết, công an huyện Trấn Yên phát hiện xe mang biển kiểm soát 21F1 – 00385 là vật chứng của vụ trộm cắp tài sản cùng ngày tại thôn Minh An xã Y Can. Để làm sáng tỏ vụ việc, công an Trấn Yên đã phối hợp với công an các huyện, thành phố trong tỉnh, công an các xã khu vực xảy ra vụ tai nạn tiến hành truy xét đối tượng khả nghi.

Đến ngày 14/8 tại chợ Mị thuộc xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn có một thanh niên đang tiêu thụ 1 chiếc xe mô tô có đặc điểm giống với người đã gây tai nạn tại thôn Vực Tròn xã Lương Thịnh Trấn Yên. Trước tình hình đó, công an huyện Văn Chấn đã phối hợp với công an huyện Trấn Yên mời đối tượng về trụ sở làm việc, tại đây đối tượng đã khai tên là Trần Văn Vĩnh sinh năm 1986 trú tại thôn 8 xã Hưng Khánh huyện Trấn Yên, là người đã gây ra vụ trộm cắp tại thôn Minh An xã Y Can và gây ra vụ tai nạn giao thông rồi bỏ trốn tại thôn Vực Tròn xã Lương Thịnh.

Điều tra mở rộng vụ án, bước đầu Trần Văn Vĩnh khai nhận để có tiền hút ma túy, từ đầu tháng 7/2013 đến nay, Vĩnh đã thực hiện thành công 11 vụ trộm cắp xe mô tô tại địa bàn các xã Y Can, Lương Thịnh, Hưng Khánh, Hồng Ca của huyện Trấn Yên và xã Tân Thịnh của huyện Văn Chấn.

Hiện vụ án đang được công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ để truy tố trước pháp luật, đây là một trong những thành tích của Công an Trấn Yên chào mừng 68 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Thanh Hùng

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục