Lục Yên: Một chiến sỹ công an bị hành hung khi đang làm nhiệm tuần tra, bảo vệ rừng

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2013 | 4:32:15 PM

YBĐT - Vào khoảng 11h 15, ngày 06/12, trong khi tổ liên ngành huyện Lục Yên(Yên Bái) đang làm công tác tuần tra, kiểm soát việc khai thác gỗ trái phép tại khu vực Tùng Lâm, Bỏ My xã Tân Phượng, giáp ranh thôn Theng, xã Xuân Giang – Quang Bình – Hà Giang.

Tại đây, tổ liên ngành đã phát hiện có 4 cột gỗ tròn. Trong lúc đang kiểm tra thì có 4 đối tượng là công dân xã Xuân Giang – Quang Bình – Hà Giang đến gây sự, chống đối và hành hung tổ công tác.

Hậu quả là Trung úy Vi Đức Thịnh – cán bộ Công an huyện Lục Yên – thành viên tổ công tác liên ngành  bị một nhát dao chém vào đầu, bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình, hiện đã được chuyển về chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên. Một số đồng chí trong tổ liên ngành cũng bị các đối tượng dùng dao khống chế và đánh.

Nhận được tin báo, Công an, Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm huyện Lục Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường,  điều tra giải quyết vụ việc. Qua đó đã xác minh được các đối tượng gây án. Qua công tác vận động, hiện nay 2 đối tượng có liên quan là Hoàng Văn Tóa, sinh năm 1974 và Hoàng Văn Huyến, sinh năm 1971 cùng trú tại thôn Theng – Xuân Giang – Quang Bình – Hà Giang đã ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Lục Yên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tóa đã khai nhận dùng dao kề cổ, khống chế và đánh thành viên của tổ liên ngành. Huyến khai nhận đã có hành vi chống đối và thách thức tổ công tác. Tuy nhiên 2 đối tượng gây án chính hiện nay đang bỏ trốn, cơ quan Công an đang tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng để đưa ra xét xử trước pháp luật.


Triệu Huấn (Đài TT-TH Lục Yên)

Các tin khác
Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 28/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái (TPYB) tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử 5 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: buôn bán, tàng trữ ma túy; sản xuất, buôn bán hàng cấm và vô ý làm chết người…

Bị can Phạm Hoàng Anh.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Ông Lê Viết Chữ tại cơ quan điều tra

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng rời phiên tòa sau khi nghe bản án sơ thẩm.

Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục