Công an huyện Văn Yên (Yên Bái):

Nhanh chóng làm rõ vụ cướp tài sản

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2014 | 9:07:13 AM

YBĐT - Công an huyện Văn Yên cho biết, vừa phá án thành công vụ cướp giật điện thoại xảy ra vào khoảng 19 giờ, ngày 1/4/2014, tại cửa hàng sửa chữa điện thoại của anh Nguyễn Văn Tùng tại tổ 5, khu phố II, thị trấn Mậu A.

Cán bộ Công an Văn Yên đang xét hỏi đối tượng Nguyễn Văn Sơn.
Cán bộ Công an Văn Yên đang xét hỏi đối tượng Nguyễn Văn Sơn.

Vào hồi 19 giờ 30 phút, ngày 1/4/2014, Công an huyện Văn Yên nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Tùng về việc bị kẻ gian cướp giật mất hai chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 9 triệu đồng. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã nhanh chóng tổ chức lực lượng truy đuổi, phối hợp với Công an thị trấn Mậu A, Công an xã Mậu Đông, Đông Cuông, Đông An, An Thịnh, Tân Hợp chốt chặn các ngả đường, đồng thời điều tra xác minh đối tượng gây án.

Đến 8 giờ 30 phút, Công an huyện đã xác minh đối tượng gây án và đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, đã thu giữ chiếc xe máy là phương tiện gây án tại thôn Cổng Chào, xã An Thịnh.

Sau gần 12 giờ tích cực điều tra, xác minh, truy xét, đến 7 giờ sáng ngày 2/4/2014, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1997, trú tại thôn 8, xã Tân Hợp, thu giữ vật chứng là hai chiếc điện thoại đi động. Tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Công an huyện Văn Yên hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với các gia đình trong công tác quản lý, giáo dục con em ở lứa tuổi vị thành niên. Các gia đình cần quan tâm hơn nữa đến con em mình như quản lý về thời gian, hướng các em tới những việc làm có ích, tránh xa các tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa trước những thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm để giữ gìn tài sản cho chính mình.            

 Hồng Vân

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục