Hình phạt thích đáng

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/4/2014 | 8:45:30 AM

YBĐT - Sau hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm của tòa án các cấp, 16 bị cáo (đều trú tại hai xã Vũ Linh và Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái) phạm tội “đánh bạc”, “gá bạc” đã nhận các hình thức xử lý thích đáng.

3 bị cáo nhận hình thức phạt tù giam và phạt tiền, 3 bị cáo tù treo, 10 bị cáo nhận hình thức phạt tiền là chính. Tổng số tiền phạt đối với 16 bị cáo trên 135 triệu đồng.

Tòa án nhân dân huyện Yên Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 29/5/2013, xét xử 16 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nơi ở của Nguyễn Đức Quang, thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.

Theo đó, các đối tượng chơi xóc đĩa bằng hình thức dùng 4 quân bài làm bằng tre, một mặt bôi đen cho vào đĩa dùng chiếc bát úp lên rồi xóc để lấy chẵn lẻ với tỷ lệ đặt 1 ăn 1. Lê Văn Chung được các con bạc nhờ cầm xóc cái cho các đối tượng sử dụng tiền để đánh bạc.

Cũng tại đây, Nịnh Văn Tinh sử dụng 5 quân bài tú lơ khơ tổ chức cho các đối tượng chơi “bảng vị” xác định thắng thua dựa vào số mặt của các quân bài khi mở bát. Tỷ lệ đặt cược theo từng quân bài từ 1 ăn 2 đến 1 ăn 9.

Trong số 17 đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc, 1 đối tượng đã bỏ trốn, tòa sơ thẩm đã xử phạt tù, phạt tiền đối với 4 bị cáo, áp dụng hình phạt tiền là chính đối với 10 bị cáo, phạt tù hưởng án treo 2 bị cáo tuổi vị thành niên. Tòa hình sự sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo tham gia “gá bạc”, “đánh bạc” tổng số tiền lên tới 135 triệu đồng. 

Sau phiên tòa hình sự sơ thẩm, 4 bị cáo nhận hình thức phạt tù và phạt tiền đã có đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái mở ngày 30/8/2013, một lần nữa bị cáo Nguyễn Đức Quang nhận tội có cho Nịnh Văn Tinh cùng các đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa tại nhà của Quang và đã thu tiền phế của 16 đối tượng được 160.000 đồng.

Các bị cáo Nịnh Văn Tinh (thôn Đá Trắng, xã Vũ Linh), Nịnh Văn Lệnh (thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh), Lê Văn Chung (thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh) khai nhận các bị cáo cùng 13 đối tượng nữa đã tham gia đánh bạc tại nhà Quang.

Công an huyện Yên Bình đã bắt quả tang và thu trên chiếu bạc 6.012.000 đồng, thu trên người Nguyễn Văn Tuyên 1.200.000 đồng, thu trên người La Ngọc Hoan 700.000 đồng, thu trên người Nịnh Văn Chất 110.000 đồng.

Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, phù hợp với vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên việc tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Quang phạm tội “gá bạc”, tuyên bố các bị cáo Nịnh Văn Tinh, Nịnh Văn Lệnh, Lê Văn Chung phạm tội đánh bạc là có căn cứ, đúng người đúng tội.

Tuy nhiên, bị cáo Lê Văn Chung không có tiền được các đối tượng khác nhờ xóc cái nên chỉ giữ vai trò giúp sức. Bị cáo Chung có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng nên tòa đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Do đó, phiên tòa phúc thẩm quyết định sửa án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên hình phạt tù nhưng cho bị cáo Lê Văn Chung được hưởng án treo, phạt tiền 3.000.000 đồng.

Đối với bị cáo Nịnh Văn Lệnh, do có tiền án về tội “đánh bạc” chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội, bị cáo Quang và bị cáo Tinh là những đối tượng giữ vai trò chính nên cần phải được xử lý nghiêm khắc để nhằm cải tạo riêng và răn đe, phòng ngừa chung.

Như vậy, kháng cáo của bị cáo Lệnh, Quang và Tinh là không có căn cứ nên không được chấp nhận. Với những lý do trên, phiên tòa phúc thẩm đã quyết định xử phạt y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Quang phạm tội “gá bạc” 1 năm 6 tháng tù, phạt 5.000.000 đồng, xử phạt bị cáo Nịnh Văn Lệnh 1 năm tù, phạt tiền 3.000.000 đồng, xử phạt bị cáo Nịnh Văn Tinh 1 năm tù, phạt tiền 3.000.000 đồng.

Hành vi phạm tội “đánh bạc”, “gá bạc” của các bị cáo nêu trên là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự cộng cộng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, loại tệ nạn này đang có chiều hướng gia tăng mạnh, việc tổ chức, tham gia đánh bạc là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác…

Việc đưa các bị cáo ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật thời gian qua của ngành chức năng là rất cần thiết nhằm ngăn chặn, răn đe, giáo dục các đối tượng vi phạm.

           H.V

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục