Nam Định triệt phá vụ vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/6/2014 | 7:53:54 AM

Chiều 24/6, Đại tá Vũ Mạnh Tường, Trưởng phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định cho biết, thực hiện chuyên án 614H, vào hồi 14 giờ 30 ngày 23/6 phòng PC47 Nam Định sau khi nhận được nguồn tin trinh sát đã triển khai lực lượng đấu tranh, bắt quả tang 2 đối tượng khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ với khối lượng khá lớn tại khu vực đường Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định.

Hai đối tượng trên là Giàng A Hờ, sinh năm 1981 và Khà A Dơ, sinh năm 1990 - đều trú tại bản Mạn Thông, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Tang vật thu được gồm 2 bánh heroin, 2 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác.

Theo Đại tá Tường, hai đối tượng vận chuyển ma túy từ Hòa Bình bằng xe khánh đến khu vực bến xe Nam Định rồi bắt xe ôm đi vào thành phố Nam Định để giao hàng. Tuy nhiên, mọi di chuyển của các đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của trinh sát.

Hiện Phòng PC47 đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án.

Như vậy, hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy," đây là lần thứ hai trong tháng Sáu này, Công an Nam Định bắt giữ án ma túy lớn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 1/6 vừa qua, lực lượng PC47 Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lai Châu về Nam Định tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15 bánh heroin, một xe máy, 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục