World Cup: Tổ chức giao dịch 7,6 tỷ đồng cá độ, 7 người bị bắt

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/6/2014 | 8:06:06 AM

Một đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet lớn nhất từ đầu mùa World Cup 2014 đến nay vừa bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ công an thành phố triệt xóa...

4 đối tượng bị bắt giữ
4 đối tượng bị bắt giữ

Chiều ngày 26/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ công an thành phố triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet lớn nhất kể từ đầu mùa World Cup 2014 đến nay. 

Theo đó, 7 đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt gồm: Dượng Mạnh Tùng (SN 1984), Lê Tuấn Anh (SN 1983), Lê Gia Thành (SN 1982), Chu Tất Khang (SN 1984), Lê Thanh Hà (SN 1967), cùng ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nguyễn Chí Thanh (SN 1984, Hoàng Mai, Hà Nội) và Lưu Ngọc Sơn (SN 1970, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Trong đó, đối tượng Dượng Mạnh Tùng và Lê Tuấn Anh là hai đối tượng bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 5 đối tượng còn lại bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Đường dây cá độ "khủng" này hoạt động từ ngày 10/6 đến nay, do Dương Mạnh Tùng cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra tại cơ quan công an, qua nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàng Mai đã xác lập chuyên án đầu tranh ổ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức các độ bóng đá trên mạng Internet.

Đến ngày 24/6, Công an quận Hoàng Mai đã ra quân triệt xóa ổ nhóm cá độ do Tùng tổ chức. Tại thời điểm triệt phá, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm hơn 70 triệu đồng tiền cá độ, 10 điện thoại di động, 1 iPad, 1 laptop và 3 bộ máy vi tính sử dụng trong việc tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá.

Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu làm rõ: Từ ngày 10/6, Dương Mạnh Tùng sử dụng tài khoản “38rc…” đăng nhập trên trang web “ag.332bet…” để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng internet thông qua các trận đấu thuộc giải vô địch thế giới World Cup 2014.

Tùng sử dụng tổng số 13 tài khoản con với tổng giới hạn tín dụng là 25 nghìn USD và được thanh toán với tủ giá 1 USD = 12 nghìn VNĐ. Tùng khai nhận, Tùng sử dụng 3 tài khoản, 6 tài khoản con khác đối tượng giao cho Lê Tuấn Anh, Lê Gia Thành, Lê Thanh Hà, và 2 đối tượng nữa (cơ quan công an đang tổ chức xác minh) sử dụng.

Trong thời gian từ ngày 10/6 đến nay, toàn bộ 13 tài khoản con do Tùng và đồng bọn tạo lập và sử dụng đã giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền lên đến hơn 7,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, Tùng trực tiếp tổ chức, nhận cá độ của nhiều con bạc trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh.

Theo thượng tá Chu Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai, các đối tượng các độ này hoạt động rất tinh vi bởi tất cả các giao dịch đều được chúng thực hiện thông qua mạng internet và điện thoại.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50 – Công an TP Hà Nội) điều tra.

"Để có thể bắt quả tang các đối tượng đang cá độ cũng như tang vật, các trinh sát phải hết sức tỉnh táo và khéo léo bởi chỉ cần một sai sót nhỏ chỉ trong tích tắc mọi dữ liệu phạm tội của các đối tượng lưu trên các trang web sẽ bị chúng xóa sạch" - Thượng tá Ngọc Anh nói.

Đây không phải ổ nhóm cá độ đầu tiên bị triệt phá trên địa bàn Hà Nội, trước đó Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã phát hiện, bắt quả tang hai ổ nhóm cá độ bóng đá.

Hai ổ nhóm cá độ này do Nguyễn Xuân Sơn tức Sơn “đen” (SN 1982, ở phường Cổ Nhuế 2) và  Vi Mạnh Hùng (SN 1982) tức Hùng “già” cầm đầu.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng tham gia trong 2 ổ nhóm cá độ bóng đá trên trước pháp luật. Cơ quan công an yêu cầu 2 đối tượng Hùng “già” và Sơn “đen” đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục