Ông, bà "dắt nhau" vào tù vì ma túy

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/10/2014 | 9:18:37 AM

YBĐT - Phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với vợ chồng Hoàng Văn Thiệp và Hoàng Thị Nhung trú tại xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên) phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, ngày 23/9/2014, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Văn Yên rất đông người tham dự. Đôi vợ chồng già đã có với nhau 9 mặt con và nhiều cháu nội, cháu ngoại nhưng lại coi thường pháp luật, sa chân vào vòng lao lý.

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Hoàng Văn Thiệp và Hoàng Thị Nhung ngày 25/9/2014.
Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Hoàng Văn Thiệp và Hoàng Thị Nhung ngày 25/9/2014.

Vốn là một con nghiện, nhiều qua năm, Hoàng Văn Thiệp, sinh năm 1954 không chịu lao động, làm ăn, chỉ tìm cách bán dần, bán mòn tài sản trong nhà để thỏa mãn cơn nghiện. Khi không còn tài sản gì đáng giá, Thiệp tìm cách mua ma túy rồi chia lẻ bán kiếm lời. Vợ của Thiệp, Hoàng Thị Nhung sinh năm 1958, người dân tộc thiểu số, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế. Vợ chồng Thiệp đông con, không chịu lao động, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Khi biết chồng có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy kiếm lời, bị cáo Nhung đã không khuyên can chồng từ bỏ mà còn tiếp tay cho chồng buôn bán chất ma túy trái phép để rồi cả hai vợ chồng đã tuổi lên ông lên bà cùng phải ra tòa và nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên truy tố hai vợ chồng Hoàng Văn Thiệp và Hoàng Thị Nhung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, thì trưa ngày 25/5/2014, Hoàng Văn Thiệp đến khu vực cầu chui xã Tân An (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) mua 5 gói ma tuý nhỏ với giá 500.000 đồng của một người phụ nữ không quen biết với mục đích sử dụng và bán kiếm lời. Khi về nhà, Thiệp chia thành 10 gói nhỏ rồi sử dụng 2 gói, còn lại 8 gói Thiệp cất giấu trong một chiếc lọ nhựa màu vàng để bán lại cho các con nghiện.

Tối ngày 26/5/2014, Thiệp đưa chiếc lọ nhựa đựng ma tuý cho vợ và dặn bán 100.000 đồng/gói rồi đi ngủ. Ngay trong buổi tối hôm đó, Hoàng Thị Nhung đã 2 lần bán ma túy cho 3 đối tượng nghiện. Khoảng 23 giờ, khi Nhung vừa bán “giao hàng” cho 2 đối tượng nghiện và để chúng sử dụng ngay tại nhà thì bị Tổ công tác Công an tỉnh Yên Bái và Ban Công an xã Châu Quế Thượng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trên nền nhà 4 mảnh giấy bạc và nhiều hạt nhỏ chất bột nén màu trắng.

Qua đấu tranh khai thác của cơ quan chức năng, Hoàng Văn Thiệp đã tự nguyện giao nộp chiếc lọ nhựa bên trong có 5 gói chất bột nén màu trắng. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Yên Bái giám định và kết luận đều là chế phẩm hêrôin. Với các chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, sự khai nhận thành khẩn của các bị cáo, căn cứ các điều khoản quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Văn Yên đã tuyên phạt Hoàng Văn Thiệp 7 năm tù, Hoàng Thị Nhung 2 năm tù.

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Nhung do ốm yếu, nên phần lớn thời gian được tòa cho phép ngồi ghế trước vành móng ngựa. Đặc biệt khi được tòa cho phép nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều ân hận về hành vi phạm tội của mình. Do tuổi cao, bệnh tật, sức khỏe yếu, nên cả hai mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm được trở lại cộng đồng, đoàn tụ cùng con cháu và làm ăn lương thiện.

Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép các chất ma tuý. Vợ chồng Hoàng Văn Thiệp và Hoàng Thị Nhung tuổi đã cao, đông con, nhiều cháu, đáng lẽ cần là những người cha, mẹ, ông, bà gương mẫu nhưng cả hai vợ chồng đã coi thường pháp luật, cố tình gieo rắc “cái chết trắng” để rồi sa chân vào cùm.

Phạm Mạnh

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục