Công an huyện Trạm Tấu khởi tố vụ án hình sự tội bắt trẻ em

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/10/2014 | 5:22:23 PM

YBĐT - Sau khi trao trả cháu bé Hờ A Mềnh, 5 tháng tuổi, con trai của anh Hờ A Sinh và chị Thào Thị Dính cho gia đình, hôm nay, 27/10, Công an huyện Trạm Tấu đã bắt đầu khởi tố bị can Đỗ Thị Tâm, sinh năm 1987 và Đỗ Thị Tình, sinh năm 1990 về tội bắt giữ trẻ em trái pháp luật.

Như đã đưa tin, vào tối ngày 21/10, cháu Hờ A Mềnh, 5 tháng tuổi, là con của vợ chồng anh Hờ A Sinh và chị Thào Thị Dính ở thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã bị một người phụ nữ lạ giả danh là cô giáo ở xã Bản Công bắt cóc. Đêm 24, rạng sáng 25/10, Công an huyện Trạm Tấu đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Đỗ Thị Tình, sinh năm 1990 tại thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn.

Qua điều tra, Tình đã khai nhận hành vi của mình và khai nơi giấu cháu Hờ A Mềnh ở nhà chị gái Tình là Đỗ thị Tâm, sinh năm  1987 cùng địa chỉ trên. Ngay lập tức lực lượng Công an huyện Trạm Tấu đã đến nhà riêng của chị Đỗ Thị Tâm và tìm được cháu Mềnh, sau đó  tiến hành bắt giữ Tâm và  dẫn giải về trụ sở Công an huyện Trạm Tấu để điều tra. 

Ngày 27/10, tại cơ quan điều tra, hai chị em Đỗ Thị Tâm, Đỗ Thị Tình đều đã thừa nhận hành bắt giữ trẻ em trái pháp luật của mình.

Trước khi trao trả cháu Hờ A Mềnh về với gia đình, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe nhưng không có dấu hiệu gây thương tích trên cơ thể. Cháu Mềnh hiện  vẫn khoẻ mạnh bình thường. Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng pháp luật, ngành chức năng đã trao trả cháu Hờ A Mềnh cho gia đình anh Hờ A Sinh và chị Thào Thị Dính.

Hiện tại gia đình anh Hờ Sinh và chị Thào Thị Dính đã ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Về nguyên nhân vụ bắt giữ trẻ em trái pháp luật, hiện Công an huyện Trạm Tấu đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kim THoa – Duy Hùng (Đài TT – TH Trạm Tấu)

Các tin khác
Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 28/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái (TPYB) tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử 5 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: buôn bán, tàng trữ ma túy; trộm cắp tài sản; sản xuất, buôn bán hàng cấm và vô ý làm chết người…

Bị can Phạm Hoàng Anh.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Ông Lê Viết Chữ tại cơ quan điều tra

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng rời phiên tòa sau khi nghe bản án sơ thẩm.

Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục