Nguyễn Đức Kiên phủ nhận cáo buộc

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/12/2014 | 7:52:40 AM

Ngày 1.12, HĐXX tập trung thẩm vấn làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép của bị cáo Nguyễn Đức Kiên qua việc kinh doanh vàng trái phép và kinh doanh tài chính trái phép thông qua các doanh nghiệp do bị cáo Kiên thành lập.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên chào vợ sau khi rời phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên chào vợ sau khi rời phiên tòa.

Bản án sơ thẩm xác định Nguyễn Đức Kiên đã thông qua các công ty: CP đầu tư thương mại B&B, CP tập đoàn tài chính Á Châu, CP đầu tư ACB Hà Nội, CP đầu tư tài chính Á Châu, TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và CP phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam để tổ chức kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với tổng số tiền gần 21.500 tỉ đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Kiên nhiều lần nói tòa sơ thẩm đã mắc nhiều sai lầm và bị cáo đã có lá đơn dài 118 trang để khiếu nại. Dù không được HĐXX chấp nhận đọc nguyên văn và bị nhắc nhở “bị cáo nói ngắn tập trung vào câu hỏi”, song Nguyễn Đức Kiên đề nghị: “Bản án 30 năm đối với một người không phạm tội rất dài nên đề nghị HĐXX cho tôi được trình bày cho đầy đủ”. Trong quá trình trả lời thẩm vấn, bị cáo Kiên nhiều lần biểu lộ trạng thái xúc động, nhầm lẫn giữa tòa sơ thẩm và phúc thẩm nên được HĐXX khuyến cáo không nên “cố quá”, đồng thời cho phép bị cáo này ngồi để trả lời thẩm vấn.

Bị cáo Kiên nói rằng tòa sơ thẩm đã mô tả không đầy đủ việc đầu tư mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp (DN) của 5 công ty mà bị cáo là chủ tịch HĐQT hoặc chủ tịch HĐTV, thiếu những nội dung cơ bản sau: 5 DN đều được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, được Sở KH-ĐT nhiều tỉnh thành cấp phép; quyết định mua cổ phần, cổ phiếu không phải của cá nhân bị cáo mà là quyết định của cả HĐQT...

Bị cáo cho rằng tòa sơ thẩm đưa ra khái niệm “kinh doanh dịch vụ tài chính núp dưới hình thức đầu tư mua cổ phần cổ phiếu” không có trong luật và 5 DN do bị cáo đứng đầu hoạt động đúng luật, không có bất cứ hoạt động đầu tư chéo nào gây bất ổn xã hội như cấp sơ thẩm quy kết.

“Vàng là hàng hóa nên được phép kinh doanh”

Đối với cáo buộc hành vi kinh doanh vàng trái phép xảy ra tại Công ty CP phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam (Công ty Thiên Nam), bị cáo Kiên cũng nói: “Công ty Thiên Nam có giấy phép mua bán hàng hóa, vàng là hàng hóa nên được phép kinh doanh. Không phải bất cứ việc kinh doanh vàng nào cũng có điều kiện”.

Bị cáo Kiên cũng khai, căn cứ vào điều lệ của Thiên Nam, việc kinh doanh thuộc thẩm quyền của tổng giám đốc thời kỳ đó là ông Lê Quang Trung (đã mất) chứ không phải thẩm quyền của HĐQT, việc ký hợp đồng thay thế Ngân hàng VietBank thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với Ngân hàng ACB cũng do ông Trung thực hiện. Khi HĐXX “truy” việc đặt lệnh giao dịch vàng trạng thái thể hiện là do bị cáo thực hiện thì Kiên nói chỉ thực hiện theo lệnh của ông Trung. “Có gì chứng minh có lệnh của ông Trung xong bị cáo mới đọc lệnh cho ACB không?”, HĐXX hỏi và bị cáo Kiên trả lời: “Tất cả tài liệu này lưu ở công ty, tôi không lưu giữ gì cả”.

Trước đó, trả lời HĐXX, đại diện Sở KH-ĐT Hà Nội và TP.HCM cho biết 5 DN do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT không đăng ký kinh doanh tài chính. Để làm rõ hành vi kinh doanh trái phép, HĐXX đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thống kê cho biết các công ty của Nguyễn Đức Kiên có đăng ký phát hành trái phiếu và trong đăng ký mã ngành có bao gồm kinh doanh trạng thái vàng hay không. Tuy nhiên, các cơ quan này không trả lời trực tiếp mà cho biết sẽ có văn bản vào hôm nay (2.12).

Trước đó, trong khi bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị cách ly, trả lời HĐXX, đại diện của Ngân hàng Nhà nước cho biết hoạt động kinh doanh vàng có hai văn bản điều chỉnh là Quyết định 03 của Ngân hàng Nhà nước/2006 và Nghị định 174/1999 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng. Tuy nhiên, câu hỏi của HĐXX về hoạt động kinh doanh trạng thái vàng tại Công ty Thiên Nam có phải là kinh doanh vàng hay không và được điều chỉnh theo quy định nào thì không nhận được câu trả lời rõ ràng. Trong khi đó, giải thích về kinh doanh vàng trạng thái, bị cáo Lý Xuân Hải nói: “Tôi giải thích hơi khiên cưỡng một chút, ở đây không nói về khái niệm hợp pháp hay không hợp pháp. Lô đề là sản phẩm phái sinh từ xổ số, nhưng không phải là xổ số. Cá độ bóng đá là sản phẩm phái sinh từ bóng đá, nhưng không phải là bóng đá. Nếu kinh doanh giá vàng, khách hàng chỉ quan tâm đến biến động của giá vàng, còn họ không quan tâm giá vàng đó là bao nhiêu”.

(Theo TNO)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục