Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 92 bánh heroin

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/12/2014 | 8:23:04 AM

Tối 14-12, Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 4 giờ ngày 14-12, tại khu vực bản Thong Nhầy, thị xã Pạc Xan, tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng Lào bất ngờ ập vào một lán trại, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 92 bánh heroin, 2 xe ôtô bán tải và 50.520 tiền bạt Thái Lan.

Các đối tượng và tang vật vụ án
Các đối tượng và tang vật vụ án

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Vong Cốt (37 tuổi, trú tại bản Thay Xẳm Maky, Viêng Kèn, Xiêng Lai, quốc tịch Thái Lan), Xon Vừ (44 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại Viêng Chăn), Ly Tàu (34 tuổi, nữ, quốc tịch Myanma), Phon Xa Vẳn (22 tuổi, trú tại bản Mạc Phục, U Đôm Xay, quốc tịch Lào), Lầu Ta Xe Ly (41 tuổi, trú tại bản Viêng Kèn, Viêng Kèn, Xiêng Lai, quốc tịch Thái Lan), Tơ Lò (17 tuổi, trú tại Chiêng Tọng, Tạc Tha, Bo Kẹo, quốc tịch Lào).

Qua lời khai ban đầu xác định những đối tượng này (trong đó Ly Tàu được xem là đối tượng cầm đầu của đường dây) sẽ tuồn số lượng ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó chuyển đi tiêu thụ ở các nước khác…

(Theo SGGP)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục