Đánh sập đường dây ma tuý "khủng" tại Lào Cai

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/4/2015 | 8:18:06 AM

Một đường dây vận chuyển ma tuý lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với 270 bánh heroin vừa được Công an Lào Cai phát hiện, triệt phá...

Các đối tượng và tang vật.
Các đối tượng và tang vật.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan nay đang tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Hơ Lếc (HER LEK, 23 tuổi); Nha Ly Von (KAOHER YALYVONE, 30 tuổi), cùng trú tại Làng Na Lưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hua Phăn, Lào và Hơ Ly Giê (HER  LEEGE, 46 tuổi, trú tại bản Pôn Keo, Vang Viêng, Viêng Chăn, Lào) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/4, tại tổ 15, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an đã bắt quả tang 3 đối tượng nói trên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 227 bánh heroin được các đối tượng nguỵ trang, cất giấu trong các bộ phận của chiếc xe ô tô mang biển số Lào.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết, số ma tuý nói trên được các đối tượng mang từ Lào bằng xe biển số nhập cảnh vào một cửa khẩu ở miền Trung Việt Nam rồi đưa lên Lao Cai để bán cho người Trung Quốc.
Đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục