Lào Cai: Thưởng nóng đơn vị phá vụ án vận chuyển 227 bánh hêrôin

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/4/2015 | 8:51:53 AM

Ngày 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đã chúc mừng và trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên án 115N, bắt quả tang 3 đối tượng người nước ngoài vận chuyển 227 bánh hêrôin.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án 115N.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án 115N.

Tại buổi lễ, thay mặt cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án 115N, Trung tá Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh quá trình tổ chức triệt phá đường dây vận chuyển 227 bánh hêrôin từ Lào về Việt Nam và lên Lào Cai.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai nói chung và cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án 115N phá đường dây vận chuyển, buôn bán 227 bánh hêrôin nói riêng; đồng thời đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án, sớm đưa các đối tượng liên quan ra xử lý trước pháp luật.

Đồng chí nhấn mạnh: Mấy năm gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn tỉnh Lào Cai diễn biến rất phức tạp, Lào Cai đang trở thành điểm trung chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam sau đó đi nước thứ 3. Tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy ngày càng có nhiều thủ đoạn và rất manh động nếu bị phát hiện, bắt giữ. Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Công an tỉnh cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, bồi dưỡng nghiệp vụ, vượt qua khó khăn, nỗ lực lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án 115N nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ có thành tích đấu tranh với tội phạm ma túy; Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân trực tiếp tham gia chuyên án 115N.

Như tin đã đưa: khoảng 23h, ngày 22/4/2015, tại tổ 15, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp phá chuyên án 115N, bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào là: Hơ Lếc (HER LEK), sinh năm 1992; Nha Ly Von (KAOHER YALYVONE), sinh năm 1985, cùng trú tại Na Lưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hua Phăn và Hơ Ly Giê (HER LEEGE), sinh năm 1969, trú tại bản Pôn Keo, Vang Viên, Viêng Chăn, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 227 bánh hêrôin và một số tài liệu khác có liên quan. Toàn bộ số hêrôin nói trên được các đối tượng ngụy trang, cất giấu trên xe ô tô mang biển số của Lào. Đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi phá án thành công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lào Cai mưu trí, dũng cảm điều tra, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chiến công của Công an tỉnh Lào Cai lập được đã góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phó Thủ tướng mong muốn: trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục