Lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/7/2015 | 2:36:07 PM

YênBái - YBĐT - Chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn với vô số tiện ích đã trở thành phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, với khả năng kết nối rộng khắp và liên tục, điện thoại di động đang trở thành phương tiện để bọn tội phạm lừa đảo lấy tiền của mọi người.

Chủ các thuê bao di động vẫn thường xuyên nhận được các tin nhắn thông báo trúng thưởng như thế này.
Chủ các thuê bao di động vẫn thường xuyên nhận được các tin nhắn thông báo trúng thưởng như thế này.

Từ những cách thức đơn giản theo kiểu, bỗng nhiên, có một cô gái giọng rất trẻ gọi vào máy của bạn, tự nhiên như người thân: “Anh hộ em tý, anh mua cho em cái thẻ rồi gửi mã số luôn cho em, em đang cần gấp!”. Chưa biết chắc là em nào nhưng em đang “cần gấp” mà số tiền cũng không lớn nên rất nhiều người móc ví mua thẻ cào gửi luôn cho em. Xong việc mới nhận ra, lòng tốt đã được đem trao cho em… lừa đảo! Những kiểu lừa tiền với sự “góp sức” của nhà mạng như: thấy nháy máy, mọi người bỏ ra xem thì là một cuộc nhỡ, thực hiện cuộc gọi lại chỉ nghe thấy đầu dây bên kia là một bản nhạc êm ái hoặc tổng đài tự động đang leo lẻo vấn đề gì đó, rồi kết quả là số tiền trong tài khoản của chủ thuê bao sẽ lập tức bị trừ vài chục nghìn đồng.

Vấn đề “tin nhắn rác” đang là chủ đề nóng ở trên nghị trường và các mặt báo, trong số tin nhắn rác có vô số loại tin lừa đảo như: “Có một người tên T vừa gửi lời yêu thương và bài hát nồng thắm cho bạn. Hãy gửi tin với cú pháp xxxx để nghe lời yêu thương và bài hát”. Nhận tin nhắn ấy, người sử dụng điện thoại mà thực hiện theo thì đương nhiên sẽ mất tiền. Lợi dụng sự cả tin của mọi người, bọn lừa đảo còn phát tán tin nhắn trúng thưởng của nhà mạng; trúng thưởng chương trình quay số ngẫu nhiên… đến các số thuê bao di động, chúng hướng dẫn người dân nhắn tin với cú pháp theo cú pháp của chúng để xác định người trúng giải. Nếu chủ thuê bao thực hiện theo thì sẽ bị trừ tiền trong tài khoản. Bọn tội phạm còn thực hiện lừa đảo thành công nhiều người bằng cách hướng dẫn những người cả tin nộp tiền lệ phí cho chúng để chúng tiến hành “trả thưởng”.

Thời gian qua, nhiều người ở Yên Bái bỗng nhiên nhận được điện thoại của người có giọng nói Nam bộ. Người đàn ông đó tỏ ra rất thân tình. Anh ta hỏi thăm rồi tự khoe đang làm ở một công ty xổ số, biết trước kết quả lô tô trong ngày rồi nhờ đánh hộ mấy nghìn điểm lô. Cuối giờ chiều, bận việc không kịp chuyển tiền, cuối cùng, anh bạn tặng mấy số (tất nhiên là số ngẫu nhiên). Sau khi chương trình mở thưởng, nếu những số đó không trúng thưởng thì không có chuyện gì. Nếu trúng thì anh ta chúc mừng, rồi khẳng định hôm sau và nhiều hôm sau nữa đều biết trước kết quả xổ số. Từ đây, chiêu lừa mới chính thức bắt đầu. Người máu me cờ bạc hoặc kém hiểu biết sẽ tiếp tục xin anh ta số; đương nhiên, anh ta sẽ không cho không mà bán lại với số tiền lớn. Tối đến, số ngẫu nhiên anh ta cho mà trúng thì trò lừa lại tiếp tục. Nếu không thì chỉ có trời mới biết “anh bạn” có giọng Nam bộ ấy ở đâu mà bắt đền!

Mới đây, công an các tỉnh, thành phố vừa triệt phá thành công hàng loạt vụ lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt hàng tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng cả người trong nước và người nước ngoài, với cách thức tự xưng danh là người của các nhà mạng gọi đến đòi tiền cước với số tiền lớn, rồi nối máy với người tự xưng là công an điều tra rửa tiền và tội phạm quốc tế. Để chứng minh rằng mình vô tội, nạn nhân phải gửi tiền vào tài khoản của bọn tội phạm mà cơ quan công an, viện kiểm sát đang điều tra, nếu vô tội thì công an sẽ chuyển trả đầy đủ. Với cách thức này, chúng đã thực hiện thành công 30 vụ với số tiền hàng tỷ đồng của các nạn nhân.

Từ những vụ việc và cách thức nêu trên, người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác; không cả tin trước những lời mật ngọt của bọn lừa đảo. Ai cũng đều biết rằng, kiếm đồng tiền là rất khó, không thể có chuyện tiền bạc tự nhiên lại dễ dàng đến với mình thì bọn tội phạm dù có tinh quái đến mấy cũng không có đất sống.

Lê Phiên

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục