Yên Bái: Bắt giữ gần 1 nghìn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/1/2016 | 2:51:39 PM

YênBái - YBĐT - Tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 21C-018.86 phát hiện gần 1 nghìn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 750 hộp thuốc nhuộm tóc, 43 hộp dầu xả tóc các loại, 29 hộp dầu hấp tóc, 100 hộp kem nhuộm tóc, 30 hộp kem vitamin, 26 hộp dầu gội đầu các loại và 10 hộp thuốc ép tóc.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, trên nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài không rõ địa chỉ nơi sản xuất, tên thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, không có hạn sử dụng và các thông tin bắt buộc khác theo quy định; mở nắp một số hộp mỹ phẩm bốc ra mùi hắc, thoa trên tay rất nhớt và rửa rất khó sạch.

Qua đấu tranh, xác định chủ hàng là của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, thường trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Ông Tuấn khai nhận đây là hàng hoá có giá rẻ ông mua trôi nổi trên thị trường không có thủ tục giấy tờ theo quy định, sau đó vận chuyển vào địa bàn các chợ vùng sâu, xa và vùng cao của tỉnh để giao cho các cơ sở kinh doanh nhỏ bán lẻ cho người tiêu dùng.

Đoàn liên ngành đã bàn giao toàn bộ số tang vật vi phạm trên sang đội Quản lý thị trường số 1 thị xã Nghĩa Lộ để lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hoá trên theo quy định.

Phương Uyên

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục