Côn đồ lĩnh án 7 năm tù

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/5/2016 | 9:59:01 AM

YBĐT - Khoảng 21 giờ ngày 1/4/2015, Đinh Công Chiến, sinh năm 1989, trú tại tổ 51, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cùng với hai bạn gái ngồi ăn ốc luộc tại quán của anh Nguyễn Duy Tùng ở thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình.

Phía bàn đối diện có nhóm thanh niên 6 người cũng đang ăn ốc và uống rượu gồm: Vương Văn Huân, Trần Thu Đông, Vương Văn Hiền, Thạch Ngọc Tuấn, Lương Văn Dũng, Nguyễn Duy Tùng (chủ quán), cả 6 đều trú tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Trong quá trình ngồi ăn, Chiến thấy anh Đông nhìn mình nên hắn thấy khó chịu. Chiến đã cầm bát nước mắm đang ăn tiến lại phía bàn đối diện hất thẳng vào mặt anh Đông.

Bị Chiến hất bát nước mắm vào mặt, đôi bên lời qua, tiếng lại, trong đó, Vương Văn Hiền nói: “Sao lại hất nước chấm vào mặt bạn tôi” rồi dùng tay đấm vào mặt Chiến. Đúng lúc đó, bạn của Chiến là Trần Đạo Bản, sinh năm 1989, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đi xe máy tới quán nhìn thấy vụ việc đã dựng xe, chạy lại dùng tay đấm vào người Vương Văn Hiền.

Tiếp đó, Bản và Chiến lấy vỏ chai bia Hà Nội (bằng thủy tinh) đang để trong quán làm hung khí đuổi Vương Văn Hiền ra quốc lộ 70. Thấy Hiền bỏ chạy, cả hai ném chai bia về phía Hiền nhưng không trúng. Chiến quay lại quán lấy hai vỏ chai bia rồi đập đít chai vào nhau cho vỡ để làm hung khí tấn công Vương Văn Huân. Anh Huân chạy vào góc quán thì Chiến đuổi kịp. Chiến đã dùng vỏ chai đánh vào vùng đầu và mặt gây ra nhiều thương tích cho anh Vương Văn Huân. Gây án xong, Chiến bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Vương Văn Huân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Phòng khám khu vực Cảm Ân rồi tiếp tục đưa đi điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đến ngày 12/4/2015 thì ra viện. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 40, ngày 10/6/2015 của Trung tâm Pháp y tỉnh Yên Bái đối với Vương Văn Huân đã kết luận “Vương Văn Huân bị tổn hại sức khỏe 47%”.

Tại phiên xét xử của Tòa án nhân dân huyện Yên Bình, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của Đinh Công Chiến là rất côn đồ. Giữa hai bên không quen biết, không mâu thuẫn gì, Chiến cho rằng, bị bạn ngồi cùng anh Vương Văn Huân nhìn đểu mà bị cáo đã gây sự rồi dùng vỏ chai bia bằng thủy tinh bị đập vỡ (là loại hung khí nguy hiểm) đánh vào vùng hiểm yếu trên cơ thể anh Vương Văn Huân, gây ra nhiều thương tích và tổn hại 47% sức khỏe. Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận hành vi của Đinh Công Chiến phạm tội “cố ý gây thương tích”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Bản thân Chiến từng bị Công an Trấn Yên xử phạt hành chính về tội “đánh nhau”; Công an thành phố Yên Bái xử phạt hai lần về tội “gây rối trật tự công cộng” và tội “cố ý gây thương tích”; đã bị UBND thành phố Yên Bái đưa vào Trại giáo dục Thanh Hà (mới ra trại từ ngày 6/9/2014) nhưng Chiến không lấy đó làm bài học để sửa đổi bản thân mà tiếp tục phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn, bị cáo đã thể hiện sự coi thường pháp luật của mình, chính vì vậy, Tòa án nhân dân huyện Yên Bình đã tuyên phạt Đinh Công Chiến 7 năm tù giam; buộc Chiến phải bồi thường cho anh Huân số tiền 36,8 triệu đồng.

Tấn Đạt

Các tin khác
Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, trong phiên xử sơ thẩm diễn ra sáng 5.3.

Liên quan đến những thông tin lan truyền đi tìm "kho báu Trương Mỹ Lan" trên mạng xã hội, ngày 20.4, luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cho hay, vừa có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm Luật An ninh mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục