Cảnh báo lừa đảo qua mạng xã hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/6/2016 | 9:05:08 AM

YBĐT - Thời gian qua, tình trạng các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội để làm quen rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở nhiều địa phương, gây tâm lý bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mới đây nhất, Công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kết bạn trên mạng xã hội Zalo.

Ngày 4/5/2016, Công an thành phố Yên Bái nhận được đơn đề nghị của chị Cao Thị Đ., sinh năm 1982, trú tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên về việc bị một đối tượng quen biết qua mạng xã hội Zalo lừa đảo chiếm đoạt một chiếc xe mô tô Wave X, biển kiểm soát 21B1-409.11. Xác định đây là loại hình tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn, Đội Điều tra hình sự, Công an thành phố Yên Bái đã nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định nick của đối tượng trên mạng xã hội Zalo là Bùi Thư Linh và tiến hành triệu tập để đấu tranh làm rõ. Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, đối tượng khai nhận tên thật là Bùi Xuân Thương, sinh năm 1973, trú tại xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Với thủ đoạn vào mạng xã hội Zalo để kết bạn với những người là nữ giới nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thương đã làm quen được với chị Đ.

Sau một thời gian nhắn tin qua lại, Thương đã đặt vấn đề yêu đương và được chị đồng ý. Thương đã hẹn gặp chị Đ. tại thành phố Yên Bái và hứa hẹn sẽ mở một cửa hàng buôn bán mỹ phẩm tại thành phố Yên Bái cho chị Đ. Sau khi đã được chị Đ. tin tưởng, Thương đã hỏi mượn của chị chiếc xe mô tô với lý do đi vào thị xã Nghĩa Lộ để thanh toán tiền công trình mang về cho chị Đ. đầu tư kinh doanh. Sau đó, Thương đã mang chiếc xe mô tô trên về quê cầm cố lấy 6 triệu đồng.

Thời gian qua, với thủ đoạn thông qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook…, nhiều đối tượng đã làm quen với các cô gái và nhắn tin tự giới thiệu là người thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân lại kém may mắn như ly hôn, vợ chết... muốn làm quen với phụ nữ có hoàn cảnh tượng tự. Sau một thời gian nói chuyện, tìm hiểu thông tin của người bị hại, đối tượng ngỏ lời yêu đương và muốn tiến tới hôn nhân rồi sau khi được người bị hại tin tưởng, các đối tượng này đã hẹn gặp rồi tìm cách để chiếm đoạt tài sản của họ.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, việc xác minh làm rõ hành vi phạm tội cũng như bắt giữ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội vẫn còn gặp không ít trở ngại. Theo Đại úy Nguyễn Văn Hiếu - Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Yên Bái, do các đối tượng thường lập nick, số điện thoại ảo và không hoạt động ở một địa bàn cố định. Bên cạnh đó, các nạn nhân thường có tâm lý e ngại không trình báo ngay với lực lượng công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện nay, nhiều nhóm đối tượng khác còn sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự như: các đối tượng giả danh là nhân viên công ty viễn thông, công ty cung cấp dịch vụ, gọi điện thông báo cho người bị hại đã trúng thưởng gồm số tiền lớn và 1 xe máy trị giá cao.

Để nhận quà, đối tượng yêu cầu người bị hại nộp tiền để thanh toán thuế, phí chuyển quà về tận nhà bằng cách mua nhiều thẻ cào điện thoại của các hãng viễn thông cào và chuyển mã thẻ cho đối tượng để chiếm đoạt số tiền trong thẻ cào điện thoại.

Để tránh là bị hại của các đối tượng này, người dân, đặc biệt là nữ giới cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi kết bạn trên mạng xã hội và khi phát hiện những dấu hiệu trên thì cần khẩn trương cung cấp thông tin cho cơ quan công an để có các biện pháp xác minh đấu tranh làm rõ.

Cảnh Toàn - Lý Hồng

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục