Đừng để xe máy làm “mồi ngon” của trộm!

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/6/2016 | 10:10:22 AM

YBĐT - Thời gian gần đây, trên địa bàn Yên Bái liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy khiến người dân không khỏi hoang mang. Món tài sản lớn của rất nhiều gia đình, loại phương tiện được Nhà nước quản lý (có đăng ký, cấp biển số), vậy mà vẫn mất cắp.

Quên rút chìa khóa điện là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất cắp xe máy.
Quên rút chìa khóa điện là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất cắp xe máy.

Điều đáng nói hơn là, kẻ gian ra tay rất mau lẹ, nhiều vụ, chủ nhân chỉ thoáng vào nhà vài phút, để xe ngay trước cửa nhà… nhưng khi quay ra, chiếc xe cả chục triệu đồng đã biến mất và không để lại bất cứ dấu vết gì nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra, khiến nhiều vụ án mất cắp xe máy không được triệt phá.

Trước hết, có thể khẳng định, phần lớn những vụ mất trộm xe máy trong thời gian vừa qua đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của người dân. Xe không khóa càng, khóa cổ, để hớ hênh ngoài hè, ngoài sân, vào những thời điểm rất nhạy cảm như: nhập nhoạng tối, giữa trưa, có khi là vệ đường, bờ ruộng, ven nương… cả ngày, cả buổi. Sự chủ quan của người dân còn thể hiện ở việc quá tin vào ổ khóa điện hoặc những chiếc khóa càng chất lượng thấp.

Ông Đỗ Lê Kha - một thợ sửa xe máy cho biết: “Ổ khóa điện của phần lớn xe máy hiện nay mọi người chỉ nên coi là công tắc điện, mà đã là công tắc điện thì chỉ cần một vài thao tác nhẹ nhàng, tốn rất ít thời gian đã có thể vô hiệu hóa hoặc phá hỏng. Điều đáng nói là, khi khóa đã bị vô hiệu hóa hoặc bị phá hỏng, chiếc xe vẫn có thể khởi động và lưu thông bình thường”.

Không ít người bỏ tiền ra mua khóa càng với niềm tin bọn trộm sẽ “bó tay” nhưng thực tiễn không phải như vậy. Trên mạng xã hội Youtube rất nhiều người đã chứng minh, then khóa càng xe máy chỉ là một thanh thép nhỏ, kẻ gian chỉ mất vài chục giây là có thể uốn cong, làm cho khóa hoàn toàn mất tác dụng.

Thiếu tá Trần Xuân Thường - Phó đội trưởng Đội Hình sự, Công an thành phố Yên Bái phân tích: “Kẻ gian lựa chọn tài sản là xe máy để lấy cắp vì trước hết, tài sản mà chúng lấy; đồng thời là phương tiện để chúng tẩu thoát; ngay sau khi lấy được xe máy, tội phạm đi ra đến đường, hòa vào dòng người đang lưu thông nên thường không có biểu hiện để nhận biết. Xe máy là loại tài sản có giá trị, có thể tiêu thụ nguyên chiếc hoặc tháo phụ tùng, linh kiện để bán, có không ít trường hợp kẻ gian còn đem đến hiệu cầm đồ cầm cố để lấy tiền”.

Thông thường, kẻ gian thường lựa chọn những chiếc xe máy đắt tiền và dễ tiêu thụ để lấy như: Honda SH, Yamaha Exciter, Honda Air Blade, Vespa… Thời gian gần đây, chúng lấy cả những loại xe kém tiền hơn như: Honda Wave, Angel… địa bàn xảy ra những vụ trộm cắp không chỉ ở thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên mà mở rộng ra các huyện: Lục Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, thậm chí là Mù Cang Chải - địa phương mà người dân nơi đây vẫn luôn tự hào là bình yên, xe máy để qua đêm ngoài sân, không cần cất trong nhà. Tội phạm lấy cắp xe máy cũng đa dạng không kém.

Khoảng 9 giờ ngày 7/11/2015, Đinh Văn Làn thường trú tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn đến tổ 6, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, phát hiện thấy trong số 4 chiếc xe máy để trước cửa một quán ăn sáng có chiếc xe Honda hiệu Wave S không rút chìa khóa; nảy lòng tham, Làn tiến đến dắt chiếc xe máy đó đi một đoạn rồi mở khóa điện, nổ máy đi thẳng về gửi tại nhà bà Lò Thị Sài ở xã Phúc Sơn; vụ việc chỉ được phát hiện khi Làn sử dụng chiếc xe đó để đi lại và đến các cửa hàng sửa chữa xe máy để bán phụ tùng.

Mới đây, Công an thành phố Yên Bái đã phá được chuyên án trộm cắp xe máy, bắt giữ nhiều đối tượng từng thực hiện thành công nhiều vụ trộm cắp xe máy ở Yên Bình, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Điều đáng nói là số đối tượng gây ra những vụ trộm cắp này đến từ Yên Bái, Phú Thọ và Hải Phòng. Điều đó cho thấy, có sự liên kết giữa các đối tượng từ nhiều tỉnh, thành để gây án.

Vừa qua, Công an huyện Lục Yên bắt giữ được một vụ trộm cắp xe máy với phương thức hết sức tinh vi. Chúng bố trí lực lượng đến các khu dân cư, lợi dụng sự sơ hở để lấy cắp xe máy nhưng thay vì sử dụng ngay chiếc xe máy đó là phương tiện bỏ trốn như những vụ trộm khác, bọn tội phạm trong vụ án này mang xe đến một chỗ vắng rồi đưa vào xe ô tô chở khách đã bịt kín kính cửa sổ mà chúng đã chuẩn bị sẵn để vận chuyển nhằm tránh sự truy đuổi, vây bắt của các lực lượng.

Làm gì để ngăn chặn tình trạng mất cắp xe máy hiện nay? Câu trả lời là người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác; cần chấm dứt ngay tình trạng xe máy để hớ hênh. Xe máy là loại tài sản lớn, cần cất giữ và có khóa càng, khóa cổ cẩn thận, đủ độ tin cậy, nếu có điều kiện thì lắp các loại khóa điện tử, có công tắc bí mật… bởi những loại khóa này khó bị vô hiệu hóa hoặc phải mất rất nhiều thời gian và phải là người có trình độ công nghệ thông tin mới có thể phá được.

Người tiêu dùng cần nêu cao ý thức trách nhiệm, không tham rẻ mà vội mua những chiếc xe máy không giấy tờ, thay đổi số khung, số máy, không mua phụ tùng xe máy cũ về thay thế vì việc làm ấy đã vô tình tiếp tay cho kẻ gian hoặc rất có thể còn phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các cơ sở cầm đồ cần phải thực hiện nghiêm quy định, chỉ cầm cố những chiếc xe máy chính chủ, của người có chứng minh nhân dân. Thực tế, không ít chủ hiệu cầm đồ đã bỏ qua quy định này, nhận cầm cố xe gian nên đã bị xử lý nghiêm khắc. Lực lượng công an cũng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xây dựng, triển khai tốt phương án phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp xe máy nói riêng.

Xin được kết thúc bài viết này bằng ý kiến của Trung tá Lý Thị Cung - Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải: “Người dân phải đề cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình. Khi xảy ra vụ việc mất cắp xe máy, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời triển khai phương án vây bắt”.

Lê Phiên

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục