26 tuổi đời, 5 lần vào tù

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/6/2016 | 9:54:01 AM

YBĐT - Mới 26 tuổi đầu nhưng Trần Đình Hiếu, thường trú ở thôn 1, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã trở thành một tên tội phạm chuyên nghiệp, khác hẳn với cái tên mà cha mẹ đã đặt cho với ước vọng, con mình sẽ chăm ngoan, chịu khó và hiếu thảo.

Đầu năm 2008, Trần Đình Hiếu đang chấp hành bản án 6 tháng tù vì phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Đang trong quá trình chấp hành án, Hiếu đã lợi dụng sự sơ hở của cơ sở giam giữ để bỏ trốn. Nhưng lưới trời lồng lộng, làm sao thoát được, nên ngày 22/7/2008, Hiếu đã bị Tòa án nhân dân huyện Trấn Yên xử phạt 12 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Chấp hành xong án phạt, Trần Đình Hiếu không lấy đó làm bài học mà bỏ đi lang thang, tiếp tục con đường phạm tội.

Lần thứ ba, Hiếu phạm tội nặng hơn, đó là “Cưỡng đoạt tài sản” và ngày 10/11/2010, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo mức án 3 năm tù giam. Chấp hành xong bản án này thì Hiếu lại bị Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Hành trình phạm tội của Trần Đình Hiếu chưa dừng lại khi Hiếu tham gia vào một ổ nhóm tội phạm và bản thân Hiếu bị Công an huyện Từ Liêm khởi tố vì tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Khi Trần Đình Hiếu đang chờ ngày ra hầu tòa tại huyện Từ Liêm thì ngày 22/11/2015, chị Đinh Thị Như Hoa, thường trú tại thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái mang đến cơ quan Công an giao nộp chiếc xe máy hiệu Angel, biển kiểm soát 21D1-016.95 mà Hiếu đã gửi tại nhà chị Hoa từ ngày 15/11/2015 nhưng không thấy quay trở lại lấy. Tiếp nhận chiếc xe và lời khai báo của chị Hoa, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Yên Bái đã xác định được đó là chiếc xe của chị Đỗ Thị Thơm, thường trú tại khu 5, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

Chiều tối ngày 8/11/2015 chị Thơm đã mất cắp chiếc xe máy này. Lập tức, Trần Đình Hiếu đã được di lý về Yên Bái phục vụ công tác điều tra và Trần Đình Hiếu khai nhận: khoảng 18 giờ ngày 8/11/2015, Hiếu cùng một người tên Hải (không rõ địa chỉ) đi xe mô tô của Hải từ thành phố Yên Bái vào thị trấn Thác Bà với mục đích trộm cắp xe máy.

Khi cả hai đến khu 5, thị trấn Thác Bà thì phát hiện thấy xe mô tô, nhãn hiệu Angel, biển kiểm soát 21D1-016.95 của chị Đỗ Thị Thơm dựng ở sân nhà anh Nguyễn Văn Thúy mà không có người trông coi. Hiếu đứng ngoài cảnh giới, còn Hải đi đến chỗ để xe dùng vam chữ “T” bằng kim loại để phá ổ khóa điện. Phá được ổ khóa, Hải nổ máy rồi mỗi tên một xe chạy về thành phố Yên Bái.

Ngày hôm sau, Hải tháo biển kiểm soát xe của chị Thơm ra, lắp biển số giả vào rồi giao xe cho Hiếu làm phương tiện đi lại. Đến ngày 15/11/2015, Hiếu mang xe đến nhà chị Hoa ở xã Âu Lâu gửi rồi đi Hà Nội tiếp tục con đường phạm tội của mình và bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ.

Là đối tượng có nhân thân xấu, mang nhiều tiền án, tiền sự; trước khi ra tòa vì hành vi trộm cắp xe máy của chị Thơm, Trần Đình Hiếu vẫn còn tới 3 tiền án chưa xóa án tích, vì vậy, Tòa án nhân dân huyện Yên Bình tuyên phạt Trần Đình Hiếu 4 năm tù giam.

Gặp Trần Đình Hiếu khi hắn đang là phạm nhân trong trại cải tạo, nước da đã đen sạm đi nhưng Hiếu béo khỏe hơn hẳn ngày mới bị bắt. Không biết bản án 4 năm tù có làm cho kẻ tuổi đời thì ít, tuổi tù thì nhiều sẽ ăn năn, hối cải để rồi làm lại cuộc đời hay không?

Tấn Đạt 

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục