Phá đường dây cá độ 7.600 tỉ đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/6/2016 | 8:10:09 AM

Hai đường dây đánh bạc qua mạng internet cực khủng, quy tụ nhiều thành viên có tiền án tiền sự với hàng ngàn con bạc tham gia đã bị lực lượng chức năng đánh sập gây chấn động giới cá độ giữa mùa Euro.

Giao diện trang mạng cá độ do Bùi Khắc Hiền tổ chức tại VN.
Giao diện trang mạng cá độ do Bùi Khắc Hiền tổ chức tại VN.

Trả lời phóng viên báo chí chiều qua 14/6, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP.Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương triệt phá 2 chuyên án đánh bạc qua mạng internet có quy mô cực lớn.

Đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với 23 người

Cụ thể, sau một thời gian dài điều nghiên, xác lập chuyên án, ngày 12/6, C50 phối hợp với công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với 23 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đáng chú ý, đây là 2 chuyên án độc lập với nhau có chung mối quan hệ về đường dây và do ông trùm Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) - một người có tiền án tiền sự cầm đầu. Cùng với việc khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu, chứng từ điện tử và các thiết bị liên quan đến hoạt động cờ bạc.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây đánh bạc do Bùi Khắc Hiền hoạt động từ tháng 6.2015 cho đến nay. Hiền và những người dưới trướng đã tổ chức cho hàng ngàn con bạc tại nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng... chơi cá độ bóng đá qua các trang mạng cá độ ở nước ngoài.
Số tiền trên các hóa đơn điện tử thể hiện đường dây này đã giao dịch với nhau khoản tiền lên tới 7.600 tỉ đồng.

Đánh bạc qua mạng kiểu tín chấp

Một cán bộ C50 trực tiếp tham gia thực hiện các chuyên án tại Hải Phòng và Hải Dương xác nhận Bùi Khắc Hiền là người đứng ra cầm 2 trang mạng tổng về cá độ; các trang mạng này đều có máy chủ ở nước ngoài. Sau đó, Hiền móc nối với các chân rết trong đường dây để thành lập ra các “đại lý” nhận cá cược cho 2 trang mạng này. Từ các “đại lý” tiếp tục chia nhỏ ra nhiều nhánh, người chơi cá độ khi tham gia vào mạng lưới này sẽ được cung cấp một khoản tiền ảo nhất định, còn gọi là “đô” để tham gia cá độ. “Tùy từng ngày, đường dây này có thể tổ chức các con bạc chơi vài chục trận bóng, mỗi trận con bạc có thể chơi từ vài chục “đô” đến cả hàng chục ngàn “đô””, vị cán bộ này cho biết.

Cũng theo vị cán bộ C50, phương thức hoạt động của đường dây cá độ khủng này khác nhiều so với hình thức đánh bạc qua mạng trước đây. “Hình thức cá độ qua mạng phổ biến trước đây là trả tiền trước, như các trang M88, ibet... tức người chơi bạc tham gia vào mạng lưới gửi tiền của họ vào tài khoản, sau đó kẻ tổ chức đánh bạc cấp tiền ảo cho họ chơi. Còn trong đường dây này là bạc tín chấp, dạng xã hội đen. Nghĩa là, người đánh bạc không cần trả tiền trước. Khi chơi đến chừng mực nào đấy thì người chơi sẽ phải trả tiền cho nhà cái”, vị này tiết lộ.

Đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục phó C50, cho biết phương thức đánh bạc này rất nguy hiểm, vừa khuyến khích con bạc tham gia cá độ và tiềm ẩn nhiều hệ quả mất an ninh trật tự xã hội. Theo C50, đường dây đánh bạc này sử dụng rất nhiều người có tiền án tiền sự, thậm chí từng có tiền án về giết người, để phục vụ cho các hoạt động tổ chức đường dây cũng như đòi nợ nếu con bạc thua đến ngưỡng. Việc đánh sập đường dây đánh bạc này vào thời điểm mùa Euro đã kịp thời ngăn chặn nhiều con bạc lâm vào cảnh “tán gia bại sản”, đồng thời thể hiện quan điểm cứng rắn của cơ quan chức năng đối với những hành vi vi phạm pháp luật.

Bước đầu, Bùi Khắc Hiền và đồng phạm đã khai nhận hành vi của mình trước các cơ quan bảo vệ pháp luật.

(Theo TNO)

Các tin khác
Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 28/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái (TPYB) tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử 5 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: buôn bán, tàng trữ ma túy; sản xuất, buôn bán hàng cấm và vô ý làm chết người…

Bị can Phạm Hoàng Anh.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Ông Lê Viết Chữ tại cơ quan điều tra

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng rời phiên tòa sau khi nghe bản án sơ thẩm.

Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục