Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua Internet lên tới hàng tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/6/2016 | 8:27:16 AM

Chiều 29/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua Internet với lượng tiền giao dịch, tham gia cá độ đến thời điểm phát hiện, bắt giữ lên tới hàng tỷ đồng.

Đường dây này do đối tượng Nguyễn Trọng Tuyển (sinh năm 1987, thường trú tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) cầm đầu. Cơ quan công an đã tạm giữ bảy đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này.

Theo Cơ quan Công an, từ quá trình trinh sát nắm bắt địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai xác định trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện tổ chức, chơi cá độ bóng đá với số tiền lớn trong mùa giải bóng đá Euro 2016.

Một trong những đầu mối quan trọng của đường dây tổ chức cá độ, chơi cá độ bóng đá trên là Nguyễn Trọng Tuyển. Sau một thời gian trinh sát, thu thập tài liệu, tối 23/6, một tổ công tác của Công an quận Hoàng Mai đã ập đến, yêu cầu kiểm tra hành chính Nguyễn Trọng Tuyển tại gần bến xe Nước Ngầm.

Tại thời điểm kiểm tra, Tuyển không xuất trình được giấy tờ tùy thân, kiểm tra phát hiện trong điện thoại của Tuyển có rất nhiều tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua đấu tranh, Nguyễn Trọng Tuyển khai nhận vào đầu tháng Sáu, thông qua mối quan hệ xã hội, Tuyển gọi điện nhờ Kiều Đình Dương (sinh năm 1986, ở Thanh Oai, Hà Nội) lấy cho mình ba tài khoản trên trang cá độ bóng đá để chơi cá độ, trong đó Tuyển sử dụng một tài khoản để trực tiếp chơi cá độ, hai tài khoản còn lại Tuyển chuyển cho đối tượng Nguyễn Đình Hà (sinh năm 1974, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và đối tượng tên Trọng (chưa rõ nhân thân) cũng để cá độ bóng đá.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai còn xác định ngoài Tuyển, Dương, Hà, còn có đối tượng Ngô Văn Uyên (sinh năm 1992, ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng sử dụng các tài khoản để cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Mạng lưới chân rết dưới Uyên còn có một số đối tượng khác. Các con bạc chọn tất cả những trận đấu trong giải Euro 2016 để đặt cửa cá cược. Tổng số tiền đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet này lên tới hơn 6 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục