Nhiều vụ trộm trâu tại các xã gần đường cao tốc Nội Bài -Lào Cai 

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/7/2016 | 9:32:16 AM

YênBái - YBĐT - Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016, trên địa bàn các xã: Quy Mông (Trấn Yên); Lang Thíp, Hoàng Thắng, Xuân Ái (Văn Yên), gần tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã xảy ra nhiều vụ trộm trâu táo bạo.

Anh Đinh Xuân Nam – Trưởng Công an xã Hoàng Thắng (Văn Yên) cho biết: “Đêm ngày 26 rạng sáng ngày 27/6/2016, tại xã Hoàng Thắng xảy ra một vụ trộm trâu của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hướng ở thôn Dốc Giang, trị giá khoảng 30 triệu đồng. Cách đây 3 năm tại Hoàng Thắng cũng đã xảy ra một vụ trộm 4 con trâu của 2 hộ gia đình, các lực lượng chức năng của huyện đã điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật”.

Cũng trong đêm ngày 26/6, kẻ gian cũng đã trộm mất con trâu của hộ gia đình ông Bùi Văn Hưởng ở thôn 11, xã Quy Mông (Trấn Yên), trị giá khoảng 30 triệu đồng và con trâu của hộ gia đình ông Bùi Văn Sửu ở thôn Yên Viễn, xã Xuân Ái (Văn Yên), trị giá khoảng 45 triệu đồng…

Các cơ quan chức năng của các huyện Trấn Yên và Văn Yên đang tiến hành điều tra làm rõ các đối tượng trộm trâu để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Trước đó, vào trung tuần tháng 1/2016, tại xã Lang Thíp (Văn Yên) cũng đã xảy ra vụ trộm 6 con trâu của 3 hộ gia đình, lực lượng chức năng của huyện Văn Yên đã điều tra tìm ra thủ phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tình trạng trộm trâu ở các xã gần tuyến đường Cao tốc Nội Bài – Lài Cai qua địa phận tỉnh Yên Bái đang diễn biến khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng song lực lượng công an xã lại không được quyền tuần tra, kiểm tra trên tuyến đường này. Đây chính là kẽ hở để một số đối tượng tại địa phương phối hợp với người ở nơi khác đến trộm trâu của các hộ dân sống gần đường cao tốc rồi dùng xe tải chở đi tỉnh khác tiêu thụ.

Cao Chính

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục