Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 21 bánh heroin giữa mưa bão

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/7/2016 | 8:07:33 AM

Trong lúc trời mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 1 đối tượng quốc tịch Lào, vận chuyển trái phép 21 bánh heroin.

Tang vật được thu giữ tại Công an tỉnh Điện Biên.
Tang vật được thu giữ tại Công an tỉnh Điện Biên.

Khoảng 7h 30' ngày 29/7, tại khu vực bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) đã phá thành công chuyên án 716D, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 21 bánh heroin.

Đối tượng là Lò Văn Đia (sinh năm 1990), trú tại bản Huổi So, cụm bản Nậm Ngà, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào). Tang vật thu giữ gồm 21 bánh heroin (tổng trọng lượng 7,4kg) và một số vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, Lò Văn Đia khai nhận mua số ma túy trên tại Lào, đang trên đường vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ.

Mặc dù thời tiết đang mưa bão, đối tượng chống trả quyết liệt, song các chiến sĩ phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên đã khống chế, bắt gọn đối tượng, thu giữ khối lượng lớn ma túy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt.

Trước đó, chiều 27/7, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và tổ công tác 279 (Công an tỉnh Sơn La) đã bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin.

Đối tượng bị bắt là Khà A Lứ, sinh năm 1995, trú tại bản Thung Ắng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 20 bánh heroin và một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng Khà A Lứ khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông cùng bản ra quốc lộ 6, để người này bắt xe khách mang về xuôi tiêu thụ và sẽ được trả 600.000 đồng tiền công.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục