Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử lưu động 11 vụ án hình sự, dân sự

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/9/2016 | 5:44:35 PM

YênBái - YBĐT - Từ ngày 31/8 đến ngày 1/9/2016, tại trụ sở UBND phường Nguyễn Thái Học, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 11 vụ án hình sự và dân sự.

Quang cảnh Phiên toà xét xử lưu động một vụ án hình sự tại Trụ sở UBND phường Nguyễn Thái Học.
Quang cảnh Phiên toà xét xử lưu động một vụ án hình sự tại Trụ sở UBND phường Nguyễn Thái Học.

Trong đó, có 7 vụ án hình sự với các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.

Trong số các vụ án hình sự đưa ra xét xử có vụ án bị cáo Bùi Xuân Thương - lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái, ngày 28/4/2016, Bùi Xuân Thương qua quen biết trên mạng xã hội Zalo với chị Cao Thị Đĩnh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Thương đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị Đĩnh 1 xe mô tô trị giá hơn 18 triệu đồng đem đi cầm cố.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra, kết quả tranh luận tại phiên tòa, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Thương mức án 1 năm 6 tháng tù.

Bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa xét xử lưu động, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã đưa ra xét xử 1 vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Đinh Đức Tiệp.

Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Đức Tiệp, sinh năm 1985, do quen biết từ trước với Trần Hoàng Long và Nguyễn Văn Thanh, trong 2 ngày 3/3/2016 và 7/4/2016 Tiệp đã mượn của anh Long một xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha và mượn của anh Thanh 1 xe Honda SH 125i với tổng giá trị trên 69 triệu đồng đem đi cầm cố. Với hành vi trên, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Đinh Đức Tiệp mức án 3 năm 6 tháng tù.

Các vụ án hình sự khác như bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản cũng đã được đưa ra xét xử nghiêm minh với mức án nghiêm khắc dành cho các bị cáo tại Phiên xét xử lưu động lần này.

Phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương đã thu hút đông đảo người dân đến dự, đồng thời là những bài học pháp luật thiết thực, giáo dục mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

Mai Linh

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục