Phú Thọ bắt vụ vận chuyển 300 bánh heroin ngụy trang bằng đỗ tương

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/11/2016 | 6:53:50 AM

Đêm 26/11, 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép 300 bánh heroin với trọng lượng gần 100 kg đã bị lực lượng Công an Phú Thọ phát hiện và bắt giữ tại TP Việt Trì.

Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất trên địa bàn Phú Thọ từ trước đến nay. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, các đối tượng này đã thuê người điều khiển xe ô tô bán tải đi trước làm nhiệm vụ cảnh giới. Xe ô tô đi sau chở theo 300 bánh heroin được giấu trong 5 can nhựa đục thủng đáy rồi ngụy trang bằng đỗ tương.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, số ma túy trên mua tại địa bàn tỉnh Sơn La, trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện. Trong chiều 27/11, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp báo về chiến công đặc biệt xuất sắc này.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống tội phạm ma túy. Khoảng 20h tối 26/11, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu 60 bánh cần sa, có trọng lượng 60 kg, tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy bằng đường rừng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục