Đừng quá tin vào chiếc két sắt!

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/12/2016 | 1:41:00 PM

YBĐT - Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ trộm gây thiệt hại rất lớn. Điều đáng nói là tiền, vàng của khổ chủ đã để cẩn thận trong những chiếc két sắt nhưng kẻ gian vẫn đục phá và lấy đi.

Trao đổi với những cán bộ cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, chúng tôi nhận được lời khuyên: “Đừng quá tin vào những chiếc két sắt!”.

Tiền vàng để trong két, khóa mật mã nhưng không thể yên tâm được, liên tiếp những vụ đục phá két ngay trong nhà hoặc mang cả két sắt đến nơi hoang vắng rồi đục phá, lấy sạch đã diễn ra.

Vấn đề cốt lõi là người dân còn rất chủ quan, đặt niềm tin quá lớn vào sự an toàn của két sắt. Sở dĩ, kẻ gian vẫn thực hiện thành công những vụ trộm vì lý do không thể ngờ: vật liệu làm ra những chiếc két sắt bây giờ rất mỏng manh, phần lớn là loại tôn dưới 0,5 mm, do các xưởng cơ khí quy mô nhỏ, làm thủ công.

Thợ cơ khí chỉ cắt ghép vào nhau, sơn tĩnh điện cho đẹp mã rồi nhồi cát vào giữa là đã có một chiếc két hoàn chỉnh, có vẻ rất an toàn. Chính thành vách của két làm bằng những lá tôn mỏng manh như vậy đã khiến cho kẻ gian dễ dàng đục, khoét bằng những dụng cụ đơn giản.

Thứ hai, két sắt mà người dân mua về để cất giữ tiền và tài sản quý chỉ là loại két nhỏ, trọng lượng 30 đến 70 kg, kích thước lại rất nhỏ gọn. Vì thế, kẻ gian hoàn toàn có thể mang vác, thồ bằng xe máy đến những địa điểm thuận lợi để thực hiện việc đục phá.

Từ những yếu tố nói trên, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội đã có khuyến cáo tới người dân. Không nên giữ tài sản lớn ở trong nhà, tốt nhất mang đến các ngân hàng thương mại để gửi. Trong trường hợp phải để tiền, vàng ở nhà thì nhất thiết phải đề cao cảnh giác. Tuyệt đối không để tiền, vàng trong két sắt ở cửa hàng, cửa hiệu qua đêm mà không có người trông coi.

Việc mua một cái két sắt là cần thiết nhưng nhất thiết phải mua những chiếc két chất lượng tốt, có thương hiệu lớn, có đủ thông tin về trọng lượng, độ dày của vỏ két và có khả năng chống cháy cao...

Két sắt phải để ở những vị trí an toàn; phòng có cửa, khóa, chất lượng tốt; nên ứng dụng các thiết bị an toàn như: camera, chuông báo động, khóa điện tử, mật mã, khóa chống kìm cộng lực và có phương án, nhân lực canh gác cẩn thận.

Nêu cao ý thức trách nhiệm cảnh giác phòng chống tội phạm không chỉ bảo đảm an toàn tài sản cho mình mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho toàn xã hội nói chung.

Tấn Đạt

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục