Kẻ giết 4 người trong một gia đình tại Lào Cai lĩnh án tử hình

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/12/2016 | 8:43:02 AM

Sáng 25/12, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đưa vụ án giết người, cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra ngày 9/8/2016 tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai ra xét xử công khai lưu động.

Hiện trường vụ thảm sát.
Hiện trường vụ thảm sát.

Sau 4 giờ làm việc, phiên tòa đã kết thúc với bản án tử hình cho kẻ thủ ác giết 4 người trong một gia đình tại địa phương này.

Địa điểm tiến hành phiên tòa là trường Phổ thông dân tộc bán trú Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai. Thời điểm diễn ra phiên tòa đúng vào dịp chợ phiên nên đã thu hút sự chú ý, tham gia của rất nhiều bà con nhân dân trong vùng.

Tham dự phiên tòa có đại diện hợp pháp của các bị hại là anh Tẩn Ông Nải (là chồng của chị Tẩn Tả Mẩy), Tẩn Láo Tả (bố của cháu Tẩn Thùy Chi), bố mẹ chồng của nạn nhân Tẩn Tả Mẩy và người nhà của bị cáo.

Bị cáo bị đưa ra xét xử là Tẩn Láo Lở (tên khác là Lở Vần), tên khai sinh cũng trùng với tên chồng của nạn nhân là Tẩn Ông Nải, dân tộc Dao, sinh năm 1992, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, đã có vợ và 2 con.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, vào chiều 9/8, trên đường đi bắt rùa đá, Tẩn Láo Lở bắt gặp chị Tẩn Tả Mẩy đang chăn trâu rối kiếm cớ gây sự, dùng gậy gỗ đánh chị Mẩy trọng thương, sau đó dìm chết chị Mẩy xuống ao rồi lấy đá đè lên.

Trong lúc đang chèn đá phát hiện con gái chị Mẩy là Tẩn Mai Phương (sinh năm 2014) và cháu gái chị Mẩy là Tẩn Thùy Chi (sinh năm 2010) đi ngang qua.

Sợ sự việc bị bại lộ, Lở đã lừa hai cháu đi cùng ra khe suối rồi dìm chết. Sau đó, Lở vào nhà phát hiện con gái út của chị Mẩy là Tẩn Thúy Vân chưa đầy 1 tháng tuổi đang ngủ trên võng, Lở tiếp tục bế cháu bé ra khe suối dìm chết rồi lấy đá đè lên.

Sau khi sát hại các nạn nhân, Lở vào nhà chị Mẩy lục soát và lấy đi số tài sản trị giá hơn 1,3 triệu đồng. Trước khi rời khỏi, Lở còn dùng súng kíp trong nhà chị Mẩy để làm bẫy tại cửa bếp nhằm tiếp tục sát hại người nhà của nạn nhân đi làm đồng chưa về.

Sau khi gây án, Lở về nhà rồi trốn lên rừng cùng một khẩu súng kíp, một số đồ dùng và tài sản cướp được. Sau gần một tháng lẩn trốn, tối 4/9, Tẩn Láo Lở được gia đình đưa đến Công an huyện Bát Xát đầu thú.

Căn cứ vào các hành vi, Tẩn Láo Lở bị truy tố về hai tội danh “giết người” theo điều 93 khoản 1 điểm a, c, e, n và tội “cướp tài sản” theo điều 133 khoản 1 bộ luật hình sự. Trước tòa, bị cáo Tẩn Láo Lở thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, tất cả lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hoàn toàn tự nguyện.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo cho đồng ý với tội danh giết người mà Viện Kiểm sát đưa ra, đề nghị tòa tuyên mức án chung thân. Đối với tội danh cướp tài sản, luật sư bào chữa cho rằng chưa có đủ chứng cứ kết tội bị cáo.

Sau phần luận tội và tranh tụng công khai tại Tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Tẩn Láo Lở mức án chung là Tử hình đối với hai tội danh giết người và cướp tài sản, đồng thời yêu cầu bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền mai táng các nạn nhân và tổn thất tinh thần cho gia đình các nạn nhân.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục