Vào tù vì hám lợi

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/7/2017 | 7:56:52 AM

YBĐT - Do hám lợi nên Lò Văn Đẩy sinh năm 1982, trú tại bản Mường Chiến 2, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã phải ngồi tù.

Bị cáo Lò Văn Đẩy trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lò Văn Đẩy trước vành móng ngựa.

Tối ngày 22/12/2016, cháu của Đẩy tên Lò Văn Hợp ở cùng bản Mường Chiến 2 có gọi điện đến trao đổi với Đẩy và nói có bạn Mùa A Ra, trú tại bản Pú Dảnh, xã Ngọc Chiến có 2 cây hêrôin cần bán với giá 19 triệu đồng/cây, muốn nhờ Đẩy tìm người mua giúp.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận xong, Đẩy đã gọi điện cho một người quen tên là Độ trú tại khu vực Cầu Nung, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Người này đã giới thiệu và đưa số điện thoại của một người đàn ông không rõ tên cho Lò Văn Đẩy để liên hệ về việc trao đổi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi trao đổi xong, người này đã đồng ý mua với giá 20 triệu đồng/cây và hẹn 12 giờ ngày 23/12/2016 có mặt tại đèo Cây Táo trên tuyến tỉnh lộ 175B (Nậm Khắt - Ngọc Chiến) thuộc địa bàn xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải để trao đổi mua bán chất ma túy. Khoảng 13 giờ ngày 23/12/2016, Lò Văn Đẩy đến nhà Lò Văn Hợp gặp Mùa A Ra trao đổi về việc mua bán ma túy.

Sau khi thỏa thuận xong, Hợp đi xe máy lên trước để quan sát, còn Đẩy và Ra đi chung xe máy cùng đến gặp người tìm mua ma túy. Khi đến điểm hẹn, gặp được người đàn ông có nhu cầu mua ma túy đã trao đổi qua điện thoại, Mùa A Ra lấy ra cho Đẩy 2 cây hêrôin để đưa cho người mua kiểm tra, rồi nói cho người đàn ông lạ kia biết là ở nhà vẫn còn 4 cây nữa, nếu có mua thì sẽ quay về lấy mang lên bán tiếp.

Trong lúc hai bên đang kiểm tra chất lượng ma túy thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh phát hiện. Người đàn ông đến mua ma túy, Mùa A Ra, Lò Văn Hợp đã bỏ chạy, còn Lò Văn Đẩy bị bắt giữ cùng tang vật.

Tại Bản kết luận giám định số 17, ngày 30/12/2016 của Phòng Kỹ thuật - Hình sự, Công an tỉnh kết luận: chất bột nén màu trắng thu giữ của Lò Văn Đẩy với trọng lượng 70,14 gam có chất ma túy - hêrôin. Với hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” của mình, bị cáo Lò Văn Đẩy đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù giam. Còn các đối tượng Mùa A Ra và Lò Văn Hợp hiện nay đã trốn khỏi địa bàn nhưng đã có lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây không chỉ là bài học thích đáng cho bị cáo Lò Văn Đẩy mà còn là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng chỉ vì hám lợi mà gieo rắc “cái chết trắng” trong cộng đồng.

Đức Hồng

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục