Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng lên đến 160 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/10/2017 | 2:19:24 PM

Sáng 3-10, Công an Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng, với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu lên đến 160 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ.
Các đối tượng trong đường dây cá độ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Chính (29 tuổi), Trần Đình Long (56 tuổi), Nguyễn Văn Thái (25 tuổi), Phạm Văn Thiết (28 tuổi), Trần Hoài Nam (26 tuổi), Nguyễn Văn Huy (30 tuổi), Nguyễn Văn Luận (29 tuổi), Hồ Văn Khuyên (41 tuổi), đều ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia; Trần Văn Sơn (26 tuổi) ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia và Lê Văn Tuấn (34 tuổi), ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở của 10 đối tượng nói trên, lực lượng công an đã thu giữ 2 máy tính, 11 điện thoại di động, 2 bộ model Internet và 345 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Internet này là Trần Văn Chính ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia. Chỉ trong một thời gian ngắn (từ đầu năm 2017 đến khi bị triệt xóa), đường dây đánh bạc này tổ chức cho những người chơi bạc với số tiền giao dịch lên đến hơn 160 tỷ đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục