Cám dỗ vì siêu lợi nhuận

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/11/2017 | 7:58:00 AM

YBĐT - Siêu lợi nhuận từ mua bán trái phép chất ma túy khiến cho nhiều người mờ mắt. Có người công ăn việc làm ổn định, có tri thức, cũng có người đã lên ông, lên bà nhưng vẫn cố tình phạm pháp để lại bao hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Ngày 25/4/2017, Tòa án nhân dân huyện Văn Yên đã đưa ra xét xử một vụ án mà bị cáo là bà Mai Thị Phương, 67 tuổi, trú tại thôn Đồng Dẹt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Điều đáng nói là trước đó vào năm 2015, con trai của bà Phương là Lương Ngọc Cảnh cũng đã bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
 
Bản thân bà Phương là người cao tuổi, chính quyền và các hội đoàn thể xã Đông Cuông đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, ký cam kết không vi phạm pháp luật, tuy nhiên vì ham tiền nên dù con trai đã bị bắt nhưng bản thân bà Phương vẫn không tỉnh ngộ. Bản án 5 năm tù đối với bà Phương là lời cảnh tỉnh cho những người coi thường pháp luật.

Sự cám dỗ từ lợi nhuận mua bán trái phép chất ma túy không từ bất kỳ ai, vụ án được Tòa án nhân dân huyện Văn Yên xét xử ngày 6/9/2017 cũng là một cảnh tỉnh đối với xã hội.
 
Bị cáo là Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1979, bản thân là một giáo viên trung học cơ sở của xã Yên Phú, huyện Văn Yên, nhận thức về pháp luật rất rõ nhưng do nghiện ma túy, muốn có tiền và ma túy để sử dụng nên đã tìm mọi cách để mua ma túy sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời. Kết quả cuối cùng là bản án 2 năm 6 tháng tù cho Nguyễn Văn Toàn.

Theo Trung tá Phạm Tuấn Anh - Đội trưởng Đội Kinh tế - Ma túy - Môi trường, Công an huyện Văn Yên, lợi nhuận từ ma túy là rất lớn, do vậy sự cám dỗ của nó không từ lứa tuổi, trình độ. Văn Yên không phải điểm nóng về ma túy, không có đường dây, tụ điểm phức tạp. Tuy nhiên, với 140 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở địa phương vẫn tạo nên sự nhức nhối về tình hình tội phạm.
 
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Văn Yên đã bắt giữ 17 vụ với 19 đối tượng phạm tội ma túy, cưỡng chế 27 người nghiện đi cai bắt buộc. Để kiềm chế tội phạm ma túy, thời gian qua, Công an huyện Văn Yên đã tích cực tuyên truyền pháp luật thông qua các cuộc phát động như Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các hòm thư góp ý tại các trường học, đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt xóa, làm trong sạch địa bàn.
 
Công an huyện Văn Yên chỉ đạo các đơn vị liên quan, công an xã, thị trấn tăng cường nắm thông tin trong nhân dân để đưa đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vào tầm ngắm, cho trinh sát theo dõi, xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ đối tượng để điều tra làm rõ khi đủ điều kiện.
 
Thời gian qua, một số tụ điểm buôn bán, tàng trữ cũng như con nghiện tập trung đã bị triệt xóa, thể hiện nỗ lực của ngành. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình; lập danh sách đưa một số đối tượng nghiện không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc của tỉnh.
 
Với những đối tượng chưa đến mức độ nguy hiểm, Công an huyện Văn Yên phối hợp với các đơn vị chức năng lập danh sách quản lý, hỗ trợ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, nếu nhiều lần tái diễn sẽ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ma túy, tác hại và cách thức nhận biết đối tượng nghiện trên địa bàn, xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Anh Dũng

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục