"Lưới trời" tóm gọn sát nhân

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/1/2018 | 8:17:26 AM

YBĐT - Mặc dù đã lẩn trốn hơn 10 năm nhưng cuối cùng Trần Văn Cường sinh năm 1979, có đăng ký hộ khẩu ở khu 5, thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn đã phải trả giá cho hành vi giết người dã man của mình.

Câu chuyện về cái chết của anh Hờ A Da ở thôn Nhì Dưới, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu và anh Đinh Văn Kiên ở thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn bị chặt đứt hai đốt ngón tay trỏ bàn tay phải của một nhóm thanh niên làm thuê tại khu núi Pàng Đu – giáp ranh hai xã Làng Nhì và Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu do Trần Văn Cường cầm đầu cách đây đã hơn 10 năm song mỗi khi nhắc lại đều khiến người dân nơi đây bức xúc, phẫn nộ.
 
Cơ quan chức năng đã điều tra và đến ngày 25/7/2007, bị cáo Nguyễn Thanh Bình bị bắt tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; ngày 27/7/2007, bị cáo Đồng Văn Đại bị bắt tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Cả 2 bị cáo Nguyễn Thanh Bình, Đồng Văn Đại đã phải chịu án phát 23 năm tù vì tội "giết người” và tội "Cố ý gây thương tích”. Ngày 11/3/2012, sau 5 năm lẩn trốn, Nguyễn Trung Tiến đến Công an huyện Văn Chấn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
 
Tại Bản án số 31/2012/HSST ngày 6/9/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã xử phạt Nguyễn Trung Tiến 17 năm tù vì tội "Giết người” và tội "Cố ý gây thương tích”. Đối với tên cầm đầu Trần Văn Cường, sau 10 năm lẩn trốn, cuối cùng cũng bị ngành chức năng tóm gọn khi đang cư trú tại xã Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trần Văn Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trần Văn Cường cùng Nguyễn Thanh Bình, Đồng Văn Đại và Nguyễn Trung Tiến là những người làm thuê trông lâm sản ở khu vực khe núi Pàng Đu. Ngày 5/7/2007, khi đến lán trông coi gỗ, phát hiện một số tài sản bị mất, nghi ngờ anh Đinh Văn Kiên lấy, nhóm của Cường đã bàn nhau đi tìm anh Kiên để đánh và đòi lại đồ bị mất. Chiều ngày 9/7/2007, Cường và Tiến mỗi người mang theo một thanh kiếm cùng Đại, Bình đi tìm anh Kiên. Khi đến thôn Tà Đằng, xã Tà Xi Láng cả nhóm Cường gặp và tra hỏi anh Kiên: "Có lấy trộm tài sản không?”.
 
Khi nhận được câu trả lời: "Không lấy”, Cường đã bắt anh Kiên cởi áo và quỳ xuống đất rồi dùng kiếm tự chế đánh nhiều nhát vào lưng anh Kiên. Tiến, Đại, Bình còn dùng chân, tay và gậy đấm đá liên tục vào người anh Kiên. Bị đánh đau, anh Kiên đã phải khai nhận là cùng Hờ A Da và anh Làng lấy trộm số tài sản trên. Sau đó, cả nhóm Cường tìm đến nhà Làng nhưng Làng không có nhà nên cả bọn đưa anh Kiên về lán ở và tiếp tục tra hỏi.
 
Trên đường về lán, do trời mưa to nên chúng đưa anh Kiên vào lán bán hàng của chị Hoàng Thị Hiên ở xã Tà Xi Láng để trú. Tại đây, mặc cho Kiên van xin, Cường vẫn bắt anh phải quỳ gối, đặt tay xuống đất rồi dùng kiếm tự chế chặt đứt 2 đốt ngón tay trỏ bàn tay phải của anh Kiên.
 
Sáng ngày 10/7/2007, Tiến, Cường mỗi người mang theo một thanh kiếm, còn Bình và Đại mỗi người một đoạn gậy gỗ tìm đến thôn Háng Đề Chơ, xã Làng Nhì để bắt anh Hờ A Da.
 
Thấy anh Da đang ở nhà anh Hờ A Giàng, Cường bắt anh Da cởi áo dài, Bình lấy dây mây dài khoảng 1,5 m đưa cho Đại trói tay và dẫn anh Da về phía lán ở Pàng Đu. Trên đường đi, cả bọn vừa đi vừa đánh và tra hỏi anh Da về việc lấy trộm tài sản.
 
Do không nhận, bọn chúng đã dùng chân tay, gậy đánh liên tiếp vào người anh Da. Cường dùng kiếm đập ngang lưỡi kiếm nhiều nhát vào lưng anh Da. Tiến dùng kiếm chọc, cắt đứt ngang tai phải của anh Da. Bị đánh đau, anh Da đã phải khai nhận lấy trộm 2 đầu gỗ pơ mu mang đi bán. Sau đó, cả bọn đưa anh Da về lán bắt quỳ xuống đất rồi bỏ đi ăn cơm.
 
Trong lúc nhóm Cường đang ăn cơm, ông Hờ A Khay đến và bảo cởi trói cho anh Da nhưng không ai chịu làm. Ông Khay liền gọi anh Đặng Quang Liền đến cởi trói rồi đưa anh Da về lán của ông nằm nghỉ. Sau khi ăn cơm xong, nhóm của Cường lại kéo đến lán của ông Khay và tiếp tục lao vào đánh anh Da.
 
Đánh xong, chúng khiêng anh Da ra khỏi lán, còn Cường dùng chân đá vào bụng, ngực khiến anh Da lao đảo ngã vào bụi cây. Tiến và Cường tiếp tục lao đến kéo anh Da dậy. Tiến cầm đoạn gỗ vụt liên tiếp vào bụng khiến anh Da ngã xuống góc lán. Ông Khay tiến lại can ngăn thì thấy anh Da đã tử vong.
 
Khi thấy anh Da đã chết, bọn chúng liền bỏ trốn. Theo Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh, anh Đinh Văn Kiên mất 12% sức khỏe do mất 2 đốt ngón trỏ tay bên phải và 5 vết thương ở vùng lưng; nguyên nhân anh Hờ A Da chết do chấn thương sọ não, chảy máu não.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn Cường là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây tổn hại sức khỏe của anh Đinh Văn Kiên, tước đoạt trái phép tính mạng của anh Hờ A Da mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương; gây đau thương, mất mát cho gia đình bị hại nên để cải tạo bị cáo trở thành người hữu ích cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội thì mới có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
 
Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 93; điểm b, p Khoản 1 Điều 46; Khoản 2 Điều 104, Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 50 Bộ luật Hình sự, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 6/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Trần Văn Cường 18 năm tù về tội "Giết người” và tội "Cố ý gây thương tích”.
 
Đây là bản án đanh thép dành cho bị cáo Trần Văn Cường về những hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, dã man và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Trần Ngọc

Các tin khác
Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 28/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái (TPYB) tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử 5 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: buôn bán, tàng trữ ma túy; sản xuất, buôn bán hàng cấm và vô ý làm chết người…

Bị can Phạm Hoàng Anh.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Ông Lê Viết Chữ tại cơ quan điều tra

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng rời phiên tòa sau khi nghe bản án sơ thẩm.

Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục