Trấn Yên: Cần nghiêm khắc hơn với tội phạm đánh bạc

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/4/2018 | 8:30:04 AM

YBĐT - Với tổng số tiền thu được trong 11 vụ đánh bạc ở Trấn Yên năm 2017 là trên 35 triệu đồng, bình quân mỗi vụ trên 3 triệu đồng thì rất khó có chuyện chỉ 1 vụ bị truy tố mà phải có nhiều vụ khác bị xử lý...


Thời gian gần đây, tội phạm cờ bạc thường lợi dụng địa hình đồi núi, vùng giáp ranh hoặc đảo hồ để tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá. Nhiều vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã bị cơ quan công an bắt giữ nhưng số đối tượng bị truy tố trước pháp luật chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số đối tượng đã bị bắt nên tệ nạn cờ bạc vẫn diễn ra tại nhiều địa phương. Địa bàn huyện Trấn Yên là thí dụ về tình trạng này. 

Theo thống kê, năm 2017 vừa qua, Công an huyện Trấn Yên đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ với 69 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ 35.343.000 đồng và một số tang vật khác. Cơ quan công an đã khởi tố 1 vụ, 12 bị cáo, số vụ và đối tượng còn lại chỉ xử phạt hành chính, nộp ngân sách Nhà nước 54.275.000 đồng.

Có thể nói, việc truy tố trước pháp luật còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong quá trình tố tụng, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và đưa ra quyết định trên cơ sở pháp luật hiện hành.
 
Tuy nhiên, chỉ khởi tố 1 vụ trên tổng số 11 vụ, 12 bị cáo trên tổng số 69 bị cáo là một tỷ lệ quá thấp khiến không ít người đặt câu hỏi về tính nghiêm minh của pháp luật. Điều 248 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) có quy định về tội đánh bạc như sau: Điều248Tội đánh bạc:
 
1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạttiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; c) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươitriệu đồng”.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự có hướng dẫn như sau: về các tình tiết "có giá trị lớn”, "có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn" quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự. 

A. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng là có giá trị lớn; B. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng là có giá trị rất lớn; C. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trị đặc biệt lớn”.

Với tổng số tiền thu được trong 11 vụ đánh bạc ở Trấn Yên năm 2017 là trên 35 triệu đồng, bình quân mỗi vụ trên 3 triệu đồng thì rất khó có chuyện chỉ 1 vụ bị truy tố mà phải có nhiều vụ khác bị xử lý theo khoản 1 Điều 248, Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) với mức hình phạt là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Từ câu chuyện kể trên, đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, có hình thức xử phạt nghiêm minh nhằm trừng trị những kẻ phạm tội, đồng thời răn đe những người có máu ăn thua, không lao vào con đường cờ bạc, phạm tội.

Xuân Trường

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục