Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ mùa World Cup 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/7/2018 | 9:39:36 AM

Thời gian diễn ra World Cup 2018 vừa qua, nạn cá độ bóng đá diễn ra dưới nhiều hình thức. Hàng loạt đường dây cá độ tiền tỷ đã bị công an nhiều địa phương trên cả nước triệt phá...

Lực lượng Công an ập vào bắt ổ cá độ bóng đá tại quán cà phê tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Lực lượng Công an ập vào bắt ổ cá độ bóng đá tại quán cà phê tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

"Cá độ" tiền tỷ ngay quán cà phê

Ngày 1/7 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá tại một quán cà phê. Số tiền cá độ được xác định gần 160.000 USD, tương đương 4 tỷ đồng.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng tổ chức cá độ, gồm: Nguyễn Văn Thương (45 tuổi), Nguyễn Tấn Cường (27 tuổi) và Trần Công Cảnh (27 tuổi), cùng ngụ tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. 16 người tham gia cá độ được cho tại ngoại, lưu hồ sơ xử lý.

Trước đó, 22h tối 28/6, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã ập vào quán cà phê Fan Club Manchester (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), bắt quả tang khách xem bóng đá tại quán đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua kiểm tra, nhóm tổ chức cá độ gồm Nguyễn Văn Thương (45 tuổi), Nguyễn Tấn Cường (27 tuổi) và Trần Công Cảnh (27 tuổi, cùng ngụ phường Hòa An).

Thông tin ban đầu, Thương khai nhận đã cùng Cường và Cảnh tổ chức cho các con bạc cá độ ngay tại quán cà phê nói trên từ đầu mùa World Cup 2018. Tại quán cà phê, công an đã thu giữ 2 laptop, 4 quyển sổ ghi nội dung cá độ, 5 điện thoại, sao in 117 trang mạng cá độ và gần 90 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp tục kiểm tra các tài khoản cá độ của nhóm này sử dụng, công an xác định số tiền cá độ qua mạng là gần 160.000 USD, tương đương gần 4 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ do vợ chồng
Các đối tượng trong đường dây cá độ do vợ chồng Nghĩa - Huệ cầm đầu.

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây cá độ 600 tỷ đồng

Trước đó, vào ngày 22/6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an thông tin, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web 12bet.com.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh giữ người và khám xét 4 nghi can có hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Võ Văn Nghĩa (25 tuổi); Võ Văn Hòa (20 tuổi, cùng ngụ quận 7, em ruột của Nghĩa); Đỗ Thị Tú Anh (21 tuổi, ngụ quận 6) và Phan Thanh Hoàng (27 tuổi, ngụ quận 7), đồng thời triệu tập Trần Giang Ý Huệ (21 tuổi, vợ của Nghĩa), do Huệ đang nuôi con nhỏ nên không bị áp dụng biện pháp tạm giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 4 máy vi tính, 8 điện thoại di động, 8 thẻ ATM, tiền mặt hơn 300 triệu đồng…

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Nghĩa - Huệ được xác định là 2 đối tượng cầm đầu, trực tiếp móc nối, giao dịch với các đối tượng quản lý trang web cá độ bóng đá 12bet.com đặt tại Philippines. Từ đầu năm 2017 tới nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc trên trang web của đường dây này là 600 tỷ đồng.

Theo C50, trang 12bet... được đưa vào hoạt động từ năm 2007, thu hút hàng nghìn người chơi tại Việt Nam, đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược thể thao (bóng đá, tennis…), casino trực tuyến hoặc xổ số trực tuyến.

Cơ quan Công an đã theo dõi đường dây cá độ bóng này trong nhiều tháng qua. Giữa tháng 6/2018, World Cup bắt đầu khởi tranh, các đối tượng hoạt động mạnh hơn. Khi đã có đầy đủ chứng cứ, lực lượng chức năng quyết định triệt phá.


Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 100 tỷ ở Thanh Hóa bị bắt
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 100 tỷ ở Thanh Hóa bị bắt.

Mua tài khoản với giá 2 tỷ đồng để "kinh doanh" cá độ

Ngày 24/6, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá chuyên án 418D, bắt giữ 11 đối tượng chuyên tổ chức, cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá, lô đề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Đức Tuấn (29 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (36 tuổi), Nguyễn Văn Huấn (42 tuổi), Doãn Văn Sỹ (32 tuổi), Doãn Hữu Hùng (39 tuổi), Lê Thọ Mãi (34 tuổi), Lê Thị Hà (49 tuổi), Hồ Thị Cảnh (46 tuổi), Nguyễn Đăng Đức (36 tuổi), Trịnh Thị Yên (34 tuổi), đều ở huyện Đông Sơn và Trịnh Ngọc Thuyết (36 tuổi), đều ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ: hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy fax và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề…

Bước đầu, lực lượng công an đã làm rõ: cầm đầu đường dây đánh bạc này là Hồ Đức Tuấn và Nguyễn Văn Tuân. Trong đó, Hồ Đức Tuấn là đối tượng đã mua tài khoản tổng bóng trên trang web ABC.332b… với giá 2 tỷ đồng, sau đó chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản con và bán cho nhiều đối tượng khác để cá độ bóng đá.

Các đối tượng còn lại đều là những đối tượng đứng ra tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá và thu gom số lô, số đề.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, thống kê số tiền cá cược, lô đê của đường dây đánh bạc này thể hiện giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Cá độ qua mạng với số tiền đặt cược lên tới 400 triệu đồng/lần/người

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự - PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với một số cơ quan chức năng phá thành công đường dây cá độ do nghi can Đặng Phương Nam (24 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận sau khi được cấp tài khoản chính để tổ chức cá độ bóng đá đã chia thành các tài khoản cho Nguyễn Huy Vũ Hoàng (21 tuổi), Trần Trọng Thân (26 tuổi), Lê Quốc Hoàn (34 tuổi) và Lê Văn Bình (23 tuổi).

Các đại lý cấp dưới của Nam tiếp tục chia cho các đại lý cấp thấp hơn và trực tiếp đánh với các con bạc qua mạng. Theo Nam, người tham gia cá độ bóng đá qua mạng của Nam thấp từ 1 - 5 triệu đồng, cao nhất 300 - 400 triệu đồng.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc có số tiền lên đến hơn 35 tỉ đồng.

Quá trình triệt phá đường dây cá độ bóng đá này, công an đã thu trên 250 triệu đồng, 1 ôtô, 2 máy tính, 19 điện thoại di động, hơn 800 trang tài liệu... Ngoài Nam, 12 người tham gia đường dây cá độ bóng đá này cũng bị bắt.


Một số đối tượng trong đường dây do Lưu Văn Nam cầm đầu bị bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc...
Một số đối tượng trong đường dây do Lưu Văn Nam cầm đầu bị bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

Lập mạng lưới cá độ bóng đá 200 tỷ

Hai tháng trước khi World Cup 2018 diễn ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 200 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong đó, có "ông trùm” trong đường dây này là Lưu Văn Nam (SN 1989, trú tại phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo cảnh sát, Lưu Văn Nam khai bản thân thất nghiệp. Thấy cá độ bóng đá qua mạng được nhiều tiền, anh ta đã mua tài khoản của một người khác.

Sau đó, Nam chỉ đạo Bùi Chí Tiến Đình (24 tuổi, ở huyện Bình Xuyên) chia nhỏ các tài khoản, mật khẩu cá độ bóng đá trong trang mạng để cung cấp cho các "chi nhánh". Đường dây cá độ của thanh niên này chia thành các cấp độ (nhánh, kèo) để ăn chia hưởng lợi sau mỗi trận bóng đá (số tiền được tính bằng USD).

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm: 3 máy tính, 21 điện thoại di động, gần 400 triệu đồng và các tài liệu liên quan…

Quá trình điều tra đã làm rõ từ khoảng tháng 6/2017 đến cuối tháng 12/2017, các đối tượng tham gia cá độ bóng đá tổng số hơn 14.000 lượt trận tại các giải bóng đá khu vực và quốc tế với số tiền tham gia cá độ lên tới 200 tỷ đồng.
 
(Theo VnMedia)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục