Tuyên phạt 12 năm tù với đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/9/2018 | 10:31:22 AM

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Trực 12 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Nguyễn Trung Trực bị tòa tuyên án 12 năm tù giam.
Nguyễn Trung Trực bị tòa tuyên án 12 năm tù giam.

Ngày 12-9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Trực (44 tuổi, trú tại thôn Thanh Hải, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) 12 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Trực được xác định là Chi hội trưởng Chi hội "anh em dân chủ” miền Trung kiêm người phát ngôn; Trưởng ban đào tạo; Trưởng ban bầu cử đại hội 2. Bị cáo Trực là người trực tiếp điều hành việc sửa đổi, hoàn thiện điều lệ hoạt động hội và điều hành việc hoàn thiện các dự án của hội "anh em dân chủ”. 

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Trung Trực đã cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt giam. Ngoài ra, bị cáo còn bị quản chế 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Năm 2012, bị cáo Nguyễn Trung Trực bị chính quyền Malaysia trục xuất về nước khi tham gia vào phong trào "Chấn hưng nước Việt”. Sau khi về nước, Trực tham gia vào hội "anh em dân chủ”.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục