Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, tạm giữ 28 đối tượng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/9/2018 | 8:15:30 AM

Ngày 14/9, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa trên địa bàn quận Gò Vấp, với số tiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây tại Cơ quan công an.
Các đối tượng cầm đầu đường dây tại Cơ quan công an.

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, chiều tối 13/9, lực lượng Công an đã ập vào căn nhà số 171/127 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp và phát hiện 62 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Qua sàng lọc, Công an đã tạm giữ hình sự 28 đối tượng vì đánh bạc và 10 đối tượng tổ chức đánh bạc. Tổng số tang vật thu giữ là trên 300 triệu đồng và nhiều dụng cụ, tài liệu liên quan.

Điều tra ban đầu xác định, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trung Thành (tức Thành Bò, sinh năm 1990, quê Thanh Hóa).

Đàn em thân cận của Thành là Phạm Văn Tùng (tức Tùng Sẹo, sinh năm 1993, quê Hải Phòng) và Lê Bá Sơn (sinh năm 1974, quê Thanh Hóa) cùng 7 người khác phụ giúp Thành điều hành đường dây và thu tiền từ các con bạc.

Thành khai nhận, sòng bạc trên hoạt động từ ngày 25/8 đến nay. Để qua mắt cơ quan chức năng, Thành thường xuyên cho đàn em cảnh giới, thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc và cho các "con bạc" để xe cách xa địa điểm hàng km.

Được biết, đường dây này toàn các "con bạc" từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, với số tiền ăn thua mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng.

Ngoài tổ chức đánh bạc, Thành còn cho các "con bạc" vay nặng lãi. Thời điểm bị bắt giữ, số tiền Thành cho "con bạc" vay ước tính là 2,4 tỷ đồng.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục