Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/10/2018 | 5:16:42 PM

Ngày 22-10, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với số lượng lớn.

Tang vật (trên 8 kg ma túy đá và tiền) thu được của các đối tượng cất giấu tại một nhà trọ ở xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.
Tang vật (trên 8 kg ma túy đá và tiền) thu được của các đối tượng cất giấu tại một nhà trọ ở xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.


Trước đó, lúc 22 giờ 25 phút ngày 20-10, tại khu vực mốc 169 (Trạm cảnh giới Long An, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh), Ban chuyên án thuộc Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã phục kích, bắt giữ Huỳnh Văn Lâm (37 tuổi, ngụ ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) khi đối tượng đang điều khiển xe môtô biển số 70U1-5601 từ Campuchia về Việt Nam.

Khám xét xe của Lâm, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thu giữ 4kg ma túy đá được cất giấu ngụy trang thành 4 gói trà bỏ trong cốp xe gắn máy. Đối tượng Lâm trước đây từng có tiền án 7 năm tù về tội mua bán, vận chuyển ma túy.

Qua khai thác nhanh đối tượng Lâm, vào 2 giờ ngày 21-10, Ban chuyên án phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu tổ chức đột kích địa điểm giao nhận hàng tại một nhà trọ trên địa bàn ấp An Quới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng.

Tại đây, các lực lượng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm Choun Phi Rin (nam, 41 tuổi, có hai quốc tịch Việt Nam và Campuchia, ngụ ấp Tà Pư, phường Ba Vét, thành phố Bà Vét, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia; có tiền án 10 năm tù về tội mua bán, vận chuyển ma túy) và Văn Ngọc Phượng (nữ, 26 tuổi, em dâu Choun Phi Rin, ngụ ấp Long Thị D, xã Long Thạnh, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang).

Khám xét phòng trọ, Ban chuyên án thu giữ trên 8,2 kg ma túy dạng đá và một số viên ma túy tổng hợp, 600 triệu đồng, 50.000 USD, một xe ôtô 7 chỗ ngồi cùng nhiều loại dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Tổng số ma túy đá thu giữ trong chuyên án là trên 12,2kg.

Theo Đại tá Lê Hồng Dương, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Ninh hết sức phức tạp. Đối tượng tội phạm đa số là những con nghiện có tiền án, tiền sự về ma túy, tập trung tại các tụ điểm cờ bạc, casino ở thành phố Ba vét (tỉnh Svay rieng, đối diện Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài). 

Thủ đoạn phổ biến là lợi dụng đêm tối, các đối tượng cất giấu ma túy vào xe gắn máy, theo đường mòn chuyển về Việt Nam. Khi bị phát hiện, chúng quay đầu bỏ chạy về phía Campuchia.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới Tây Ninh đã thành lập 2 chuyên án, phát hiện 22 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới, bắt giữ trên 25kg ma túy tổng hợp dạng bột và dạng đá, 12.000 viên ma túy các loại; bắt giữ 35 đối tượng phục vụ công tác điều tra để đưa ra xét xử trước pháp luật.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 28/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái (TPYB) tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử 5 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: buôn bán, tàng trữ ma túy; sản xuất, buôn bán hàng cấm và vô ý làm chết người…

Bị can Phạm Hoàng Anh.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Ông Lê Viết Chữ tại cơ quan điều tra

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng rời phiên tòa sau khi nghe bản án sơ thẩm.

Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục