Lục Yên: Bắt đối tượng mượn xe rồi đem đi cầm cố

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/3/2019 | 11:07:47 AM

YênBái - Với hành vi lợi dụng lòng tin, mượn xe của bạn rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân, ngày 18/3, Công an huyện Lục Yên đã bắt tạm giam Lê Trung Nghĩa, sinh năm 1995, ở thôn 10, xã Động Quan. Tổng cộng, Nghĩa đã 6 lần thực hiện hành vi trên.

Đối tượng Lê Trung Nghĩa bj bắt
Đối tượng Lê Trung Nghĩa bj bắt

Trong khoảng thời gian gần một tháng, từ cuối tháng 2 năm 2019 đến nay, Nghĩa đã mượn 6 chiếc xe máy của người thân, bạn bè rồi đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nhận được đơn trình báo của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Yên đã nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của Lê Trung Nghĩa. 

Ngày 18/3, Công an huyện Lục Yên đã bắt tạm giam đối với Lê Trung Nghĩa. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Theo đó, từ cuối tháng 2 năm 2019, lợi dụng lòng tin của bạn bè, người thân Nghĩa nói mượn xe máy đi có chút việc rồi sẽ trả ngay, tuy nhiên Nghĩa đã lần lượt đem 6 chiếc xe máy mượn được đi cầm cố, lấy tổng số tiền 32 triệu đồng. Toàn bộ số tiền Nghĩa đã tiêu xài cá nhân hết.

Được biết, Lê Trung Nghĩa là đối tượng lười lao động, ham mê cờ bạc, cá cược và sử dụng ma túy, đã từng có tiền án, tiền sự.

Công an huyện Lục Yên đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Khánh

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục