Công an thành phố Yên Bái:

Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy và trao trả xe máy cho người bị mất

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/4/2019 | 6:09:06 PM

YênBái - Ngày 2/4, Công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy và trao trả xe máy cho người bị mất.

Khoảng 20 giờ ngày 9/9/2018, đối tượng Vũ Tuấn Anh, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Tiến (nay là thôn Núi Nì), xã Mông Sơn, huyện Yên Bình một mình đi bộ từ Km6, thành phố Yên Bái ra vòng xuyến Km5 chơi. 

Khi đến khu vực tổ 5 (nay là tổ 8) phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, Vũ Tuấn Anh phát hiện xe môtô Yamaha Sirius BKS 21V4-3608 của bà Phạm Thị Hà ở tổ 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đang dựng trên vỉa hè. Ý đồ nảy sinh, Vũ Tuấn Anh đã trộm chiếc xe mô tô di chuyển về hướng Km19 địa phận xã Cảm Ân, huyện Yên Bình để chơi.

Khoảng 10 giờ ngày 10/9/2018, Vũ Tuấn Anh tiếp tục điều khiển xe mô tô đến Km26, thuộc địa phận thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình viết giấy vay 3 triệu đồng của Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1992 và để lại chiếc xe mô tô Yamaha Sirius ăn trộm được; giấy vay hẹn 1 tháng sau quay lại chuộc lại chiếc xe. 

Sau một thời gian bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Yên Bái phối hợp với Công an huyện Yên Bình đã bắt được đối tượng Vũ Tuấn Anh khi đang lẩn trốn về nhà tại thôn Núi Nì, xã Mông Sơn ngày 2/4.

Tại Cơ quan Công an thành phố Yên Bái, đối tượng Vũ Tuấn Anh đã nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên để lấy tiền tiêu xài và chơi điện tử. 

Cơ quan công an đã trao trả chiếc xe Yamaha Sirius, BKS 21V4-3608 bị mất trộm cho bà Phạm Thị Hà. Vụ việc một lần nữa cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần quản lý giáo dục con em mình một cách chặt chẽ không để dẫn đến tình trạng con em mình do ham chơi đua đòi mà vi phạm pháp luật. 

Quyết Thắng

Tags Công an thành phố Yên Bái trộm cáp xe máy

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục