Giết vợ vì ghen

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2019 | 7:48:47 AM

YênBái - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng, Cầm Văn Sáu sinh năm 1974 ở thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đang tâm cướp đi tính mạng của vợ là chị Lò Thị Xuân, sinh năm 1981.

Đầu năm 2018, chị Xuân đi làm thuê ở Hà Nội và Hưng Yên. Thời gian này, Sáu nghi ngờ chị Xuân có tình cảm với người đàn ông khác. Chiều ngày 11/6/2018, chị Xuân từ Hà Nội trở về nhà tại thôn Nậm Cưởm. 

Sau khi ăn tối xong, chị Xuân sang nhà hàng xóm chơi, Sáu cho con trai đi tìm nhưng không thấy nên tự đi. Trên đường đi, thấy chị Xuân từ nhà hàng xóm đi ra, vừa đi vừa gọi điện thoại, Sáu hỏi gọi điện cho ai, chị Xuân nói không gọi cho ai cả rồi cả hai cùng đi về nhà. 

Khoảng 20 giờ cùng ngày, chị Xuân phát hiện bị mất 50.000 đồng nên hỏi Sáu nhưng Sáu bảo không lấy. Sau đó, giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi chửi nhau. Sáu không muốn cho chị Xuân đi làm thuê xa nhà nhưng chị Xuân không đồng ý và nói ở nhà sẽ chết. Sáu tức tối vào bếp lấy con dao nhọn rồi quay lại chỗ chị Xuân nói: "Có chết thì chết cả hai”. 

Nói rồi, Sáu xô chị Xuân xuống phản, chị Xuân nói: "Giết đi…”. Nghe vậy, Sáu cầm con dao nhọn ở tay phải vung lên chém, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, ngực, bụng, lưng, tay và âm hộ chị Xuân, sau đó tự đâm hai nhát vào bụng mình để tự sát. Hậu quả là chị Lò Thị Xuân chết, còn Cầm Văn Sáu bị thương và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị Lò Thị Xuân: "Mất máu cấp do đa vết thương phần mềm/ vết thương xuyên thấu cơ hoành, gan”. 

Được biết, trước đó năm 1994, Cầm Văn Sáu đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 14 năm tù về các tội giết người, cướp tài sản riêng của công dân, trộm cắp tài sản riêng của công dân. Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 24/10/2018, áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 123; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Cầm Văn Sáu 18 năm tù về tội "Giết người”. 

Tuy nhiên, điều đau lòng sau vụ án giết vợ của Cầm Văn Sáu không chỉ bản thân phải chịu tội trước pháp luật mà những đứa con sẽ không còn có vòng tay yêu thương, đùm bọc của cha mẹ.

 Trần Ngọc

Tags Giết vợ nghen Nậm Búng Văn Chấn

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục