Xét xử vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Gia đình thí sinh phủ nhận đưa 300 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/5/2020 | 6:39:17 PM

Gia đình hai thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho hay không đưa 300 triệu đồng "cảm ơn" như các bị cáo khai.

Phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại Hòa Bình.
Phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại Hòa Bình.

Chiều nay (13.5), Hội đồng xét xử của TAND tỉnh Hòa Bình tập trung thẩm vấn về hành vi Đưa và Nhận hối lộ 300 triệu đồng nhờ nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Bà Trần Thị Liên - mẹ thí sinh G. và bà Hà Thị Thúy Liễu - mẹ thí sinh Đ. đã nhờ bị cáo Hồ Chúc - giáo viên Trường THPT Thanh Hà giúp con mình vượt qua kỳ thi. Chúc nhận lời và tìm gặp, đặt vấn đề nâng điểm với Đỗ Mạnh Tuấn - ủy viên chấm thi trắc nghiệm.

Theo đó, hai thí sinh được nâng thành 14,95 điểm và 18,8 điểm với 5 môn thi. Sau đó, cả hai thí sinh này đều đỗ vào đại học. Còn bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn được Chúc đưa 300 triệu đồng "cảm ơn".

Bị cáo Chúc thừa nhận có việc nhờ Đỗ Mạnh Tuấn nâng điểm cho hai thí sinh sau khi đưa thông tin, số báo danh... Ngày 12.7.2018, sau khi công bố điểm, Chúc đã đưa 300 triệu đồng cho Đỗ Mạnh Tuấn.

Song bị cáo Chúc cho rằng, không biết 2 phụ huynh gửi bao nhiêu tiền. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới biết trong bọc túi nylon đó có 300 triệu.

Bị cáo Chúc khẳng định, không được gia đình thí sinh "cảm ơn gì". "Xuất phát từ tình cảm, anh em chơi với gia đình thí sinh nên giúp đỡ. Bị cáo rất ân hận", bị cáo nói.

Đối chất tại tòa, bà Liên cho rằng, chỉ nhờ bị cáo Chúc xem giúp điểm vì ông này là bạn của chồng mình. "Chúc khai, tối 11.7.2018, tôi đến đưa quà cảm ơn là không có", bà Liên phủ nhận. Cùng ý, bà Liễu cũng cho rằng chỉ nhờ Chúc xem điểm chứ không nhờ nâng điểm và không có chuyện đưa tiền "cảm ơn".

Thẩm phán hỏi gia đình thí sinh rằng, nghĩ sao về việc con tự nhiên được nâng điểm, dù không họ hàng, thân thiết với bị cáo Chúc. "Khi con tôi thi xong có bảo làm được bài nên tôi không suy nghĩ gì", bà Liên nói.

Chủ tọa ngắt lời nói: "Thực tế Mạnh Tuấn can thiệp nâng 14,95 điểm, không phải con chị làm được bài". "Tôi không biết con được nâng điểm", người mẹ nói. 

Tiếp đó, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn khai, khi Chúc đưa túi nylon đựng tiền, bị cáo không từ chối cũng không nhận ngay, chỉ nói nôm na "vẽ chuyện”. Sau khi ra về, kiểm đếm bị cáo mới biết khoản tiền đó là 300 triệu đồng.

Cũng trong phiên tòa, bị cáo Lê Thị Hồng (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) cho hay hối hận vì giúp nâng điểm cho 8 thí sinh.

Trước câu hỏi của thẩm phán suy nghĩ ra sao về việc là một hiệu trưởng trường chuyên, nơi đào tạo con em ưu tú của tỉnh, mà phạm tội, bị cáo Hồng thừa nhận vi phạm quy định pháp luật.

Song bị cáo cho rằng, do nể nang và do quan điểm phụ huynh bây giờ quan trọng điểm số nên bị cáo phạm tội.

Thẩm phán cho rằng, trong vụ án, mất đi lớn nhất là niềm tin của phụ huynh, học sinh. Các bị cáo nhận thức giản đơn, cả nể, vì quan hệ, vì thành tích của trường, của ngành của từng gia đình để thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo đã làm mất đi cơ hội vào đại học của các em học sinh.

Ngày mai (14.5), phiên tòa tiếp tục. 

(Theo LĐO)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục