Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị phạt 3-4 năm tù

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/5/2020 | 10:42:05 AM

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bị cáo buộc thiếu sát sao, kiểm tra, đôn đốc trong quản lý đất đai khiến 3 khu đất vàng ở TP.Hồ Chí Minh rơi vào tay tư nhân.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (ngồi trước bục) tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (ngồi trước bục) tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau 3 ngày thẩm vấn, sáng 20.5, Viện Kiểm sát (VKS) Quân sự Quân chủng Hải quân đã đề nghị Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến 3-4 năm tù tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

VKS cũng đề nghị tòa tuyên phạt các bị cáo nhóm tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”: Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân) 7-9 năm tù; Bùi Văn Nga (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành – Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân) 6-8 năm tù; Đoàn Mạnh Thảo (Nguyên Trưởng phòng Tài chính, Quân chủng Hải quân) 5-7 năm tù; Trần Trọng Tuấn (cựu cán bộ Công ty Hải Thành) 3-4 năm tù.

Ở tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS đề nghị tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn) 20 năm tù; Phạm Văn Diệt (cựu Tổng giám đốc Công ty Đức Bình, Giám đốc Công ty Yên Khánh) 15 năm tù; Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh) 7-9 năm  tù.

Theo VKS, chủ trương làm kinh tế là chủ trương đúng, tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo Hiến thiếu kiểm tra, tin tưởng cấp dưới, ký phê duyệt vào các văn bản liên doanh liên kết song bản chất là cho thuê đất.

Khi Công ty Yên Khánh gửi tờ trình số 10, đưa thông tin gian dối về năng lực công ty, bị cáo không chỉ đạo kiểm tra, tin tưởng cấp dưới để cho doanh nghiệp ngoài quốc phòng thuê các khu đất của quốc phòng; không kiểm tra chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đến bị đối tác dùng giấy quyền sử dụng đất, đem thế chấp. Hậu  quả làm Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý 3 khu đất, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 939 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo thực hiện nhiều nhiệm vụ chức trách, đúng thời điểm tình hình biển đảo phức tạp nên đã tin tưởng cấp dưới. Bị cáo quá tin tưởng vào bộ phận giúp việc, thiếu kinh nghiệm kiểm tra năng lực đối tác, thiếu sâu sát quyết liệt trong việc chỉ đạo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bị cáo Hiến là người có chức vụ quyền hạn, thực hiện với lỗi vô ý vì quá tự tin, gây thiệt hại số tiền lớn. Tuy nhiên, bị cáo không có động cơ mục đích, vụ lợi.

Với nhóm bị cáo Thảo, Thiềm, Nga, Tuấn, VKS thấy, nguyên là những cán bộ cao cấp trong quân đội, có chuyên môn tốt, hôm nay phải đứng trước tòa khai báo về hành vi phạm tội. Trong vụ án, Thiềm được giao chủ trì đàm phán với các Công ty Cảnh Hưng (về lô đất số 2), Yên Khánh (khu đất số 7-9), Mai Anh (khu đất số 9-11).

Thiềm tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân góp vốn, bản chất cho đối tác thuê đất quốc phòng trên, thời hạn 49 năm. Bị cáo ký, tham mưu cho Hiến ký nhiều văn bản liên quan đến 3 khu đất vàng trên.

Với bị cáo Nga, trực tiếp ký hợp đồng với đối tác. Bị cáo không lập dự án trình Bộ Quốc phòng phê duyệt theo quy định pháp luật. Bị cáo đã ký nộp tiền sử dụng đất không đúng để được UBND TP.Hồ Chí Minh cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho.

VKS cáo buộc, sai phạm của Nga đã tạo điều kiện cho Diệt, Hoan núp dưới Công ty Hải Thành làm việc với các cơ quan TP.Hồ Chí Minh, để chuyển quyền sử dụng đất số 7-9, Công ty Yên Khánh (do Hệ thành lập) nắm giữ đất trái quy định pháp luật.

VKS xác định, đây là vụ án đồng phạm, các bị cáo Thiềm, Nga, Thảo, Tuấn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm quản lý của Nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, các bị cáo không có mục đích vụ lợi cá nhân.

Ngoài đề nghị mức án, VKS cũng đề nghị tòa tuyên buộc 3 công ty liên doanh trả lại cho Quân chủng Hải quân quyền sử dụng 3 khu đất.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục