Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2020 | 3:57:45 PM

YênBái - Chiều 22/5, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng, phòng chống oan sai, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, nghiên cứu rõ hơn về chủ thể của hoạt động tranh tụng; mục đích của tranh tụng; thời điểm tranh tụng, thủ tục tranh tụng trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. 

Theo đó, tòa án là vị trí trung tâm của hệ thống tư pháp, xét xử là hoạt động trọng tâm của cải cách tư pháp, vì vậy phiên tòa là giai đoạn tố tụng có vai trò đặc biệt mang tính quyết định trong giải quyết vụ án. 

Ở đó, bằng thủ tục tiến hành cuộc điều tra công khai để xác định sự thật khách quan của vụ án. Trên cơ sở xem xét khách quan, toàn diện chứng cứ, tài liệu đã được thu thập và kiểm tra, đánh giá công khai tại Tòa để ra bản án, quyết định đúng pháp luật với mục đích cuối cùng là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. 

Thời điểm tranh tụng trong tố tụng hình sự, tố tụng hành chính bắt đầu từ phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải - đối thoại giữa các bên đương sự mà ở đó có sự xuất hiện của thẩm phán tòa án với vai trò chủ trì. 

Hội thảo cũng tập trung thảo luận đối với tranh tụng trong tố tụng hình sự. Theo đó, Hội đồng xét xử phải đề cao tranh tụng, thực hiện đúng vai trò, vị trí của mình, đồng thời phải lắng nghe, ghi nhận đầy đủ ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác tranh luận tại phiên tòa. 

Đối với tranh tụng trong tố tụng dân sự, chủ tọa không được hạn chế thời gian tranh tụng. 

Đối với tranh tụng trong tố tụng hành chính, chủ thể tranh tụng 1 bên bao giờ cũng là thủ trưởng hoặc người đại diện cơ quan hành chính có quyết định hoặc hành vi hành chính bị kiện nên phương pháp điều hành tranh tụng cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thực sự là trọng tài bảo vệ công lý, bảo về chế độ XHCN.

Hội thảo góp phần củng cố thêm kiến thức, kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, Hội đồng xét xử, thư ký tòa tại các phiên tòa, là giải pháp hữu hiệu đảm bảo các phán xét của TAND khách quan, công bằng, đúng pháp luật, phòng, chống oan sai trong xét xử và giải quyết các vụ án.

Ngọc Sơn

Tags Tòa án nhân dân tranh tụng oan sai xét xử

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục